Truyền thông châu Á nói gì về trận U23 Việt Nam hòa U23 UAE?

Chỉ có được một trận hòa trước đối thủ U23 UAE là kết quả đáng tiếc đối với U23 Việt Nam, truyền thông châu Á đồng loạt đưa tin.

Cơ hội bị bỏ lỡ của Tiến Linh được nhiều người nhắc đến sau trận đấu

Cơ hội bị bỏ lỡ của Tiến Linh được nhiều người nhắc đến sau trận đấu

Tại trận đấu mở màn VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam chạm trán U23 UAE - đội bóng được coi là mạnh nhất bảng đấu. Dù bị đánh giá thấp hơn, song nếu các cầu thủ như Tiến Linh, Việt Anh tận dụng cơ hội tốt hơn, U23 Việt Nam đã có được 3 điểm trọn vẹn thay vì để hòa 0-0.

Nhận xét về kết quả trận đấu, tờ Fox Sports Asia cho rằng U23 Việt Nam đã nhập cuộc tốt hơn và sớm có cơ hội ở ngay phút 12 khi Quang Hải và Tiến Linh phối hợp trong vòng cấm.

"Ít phút sau, Việt Nam suýt chút nữa vượt lên dẫn trước, chỉ cần Hà Đức Chinh hoặc Huỳnh Tấn Sinh chạm nhẹ vào bóng từ quả đá phạt góc mà thôi" - tác giả Adwaidh Rajan tỏ ra tiếc nuối khi U23 Việt Nam bỏ lỡ cơ hội.

Theo cây bút này, đáng tiếc nhất vẫn là tình huống Tiến Linh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 86: "Việt Nam gần như đã có được chiến thắng theo phong cách đúng với thương hiệu của họ trong những phút cuối trận, nhưng thủ môn Mohamed Al Shamsi đã từ chối đoàn quân của HLV Park Hang-seo có thêm một chiến thắng bất ngờ khác".

Bài viết trên Fox Sports Asia nhấn mạnh: "Bóng tới chân Nguyễn Tiến Linh và anh lập tức tung cú dứt điểm từ cự ly gần. Nhưng đáng tiếc là Tiến Linh chỉ có thể sút thẳng vào thủ môn đối phương, khiến cơ hội giành trọn 3 điểm của Việt Nam tan biến".

U23 Việt Nam chỉ có được 1 điểm sau trận hòa U23 UAE

Cũng có quan điểm tương tự, bài viết của Arnaur Ray trên trang Live Sport Asia cho rằng U23 Việt Nam đã không may mắn khi đánh rơi điểm số trước U23 UAE, dù đã tạo ra hàng loạt cơ hội rõ nét.

"Số cơ hội ghi bàn được tạo ra là khá đáng kể. Về phía Việt Nam, Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh thường xuyên là mối đe dọa với cầu môn UAE nhưng không thể tận dụng được cơ hội do thiếu may mắn và có phần thiếu quyết đoán" - bài viết này cho hay.

Tình huống VAR từ chối quả phạt đền cho U23 Việt Nam cũng được tác giả đề cập trong tiếc nuối. Theo bài viết, Hoàng Đức dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng đi chạm tay một hậu vệ UAE trong vòng cấm, tuy nhiên, U23 Việt Nam không được hưởng penalty.

Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá UAE dẫn phát biểu của HLV Maciej Skorza sau trận đấu, khen U23 Việt Nam là đội bóng mạnh và được tổ chức tốt. Ông Skorza cũng cho rằng các học trò đã thi đấu đạt yêu cầu.

Trước đối thủ mạnh nhất bảng, U23 Việt Nam có thể tạm hài lòng với 1 điểm. Toàn đội cần tập trung tối đa cho trận đấu vào ngày 13/1 với đối thủ U23 Jordan, đội vừa giành chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên để giành ngôi nhất bảng.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/truyen-thong-chau-a-noi-gi-ve-tran-u23-viet-nam-hoa-u23-uae-96762.html