Truyền thông châu Á nói gì về trận đấu U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan?

Truyền thông châu Á nói gì về trận đấu U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan ở lượt trận thứ hai bảng D VCK U23 châu Á 2020?

U23 Việt Nam đã có trận hòa rất khó khăn trước U23 Jordan. (Ảnh: Ngọc Duy)

U23 Việt Nam đã có trận hòa rất khó khăn trước U23 Jordan. (Ảnh: Ngọc Duy)

“Đoàn quân của HLV Park Hang Seo bước vào trận đấu thứ hai với nhiều kỳ vọng nhưng U23 Jordan là đội chơi tốt hơn trong hiệp đầu tiên. U23 Việt Nam dần chơi tốt lên khi Quang Hải được đẩy lên cao hơn nhưng không thể chuyển hóa sức ép ở 1/3 cuối sân đối phương thành bàn thắng” – Cây bút Gabriel Tan tường thuật diễn biến trận hòa 0-0 giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan trên trang Fox Sports Asia.

Tác giả Gabriel Tan cũng nhấn mạnh thực tế rằng U23 Việt Nam sẽ phải thắng U23 Triều Tiên, đội bóng đã chính thức bị loại ở lượt trận cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

Một bài viết khác trên Fox Sports Asia của tác giả Adwaidh Rajan thì chỉ ra 5 điểm nhấn sau trận đấu gồm: U23 Việt Nam nhập cuộc không tốt, 45 phút đầu tiên đáng thất vọng, U23 Jordan phung phí cơ hội, U23 Việt Nam không thủng lưới nhưng cũng không ghi bàn và cục diện bảng D vẫn là cuộc đua tam mã.

Bài viết của tác giả Adwaidh Rajan có đoạn: “Mọi chuyện ở VCK U23 châu Á 2020 không hề dễ dàng với đương kim Á quân U23 Việt Nam. Họ chưa để thủng lưới nhưng cũng chưa thể ghi bàn và chưa giành chiến thắng nào. Ngoài ra HLV Park Hang Seo còn phải đối mặt với thực tế rằng hàng phòng ngự đã chơi không ổn trước U23 Jordan”.

Trên trang chủ AFC, thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Hà Đức Chinh được nhắc tới khá nhiều trong bài tường thuật trận đấu U23 Việt Nam 0-0 U23 Jordan. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã có nhiều pha cứu thua ở trận này, đặc biệt là tình huống cản phá cú sút của Hadi Ahmed vào phút 20.

“Cơ hội nguy hiểm thực sự đầu tiên của U23 Việt Nam được tạo ra bởi Hà Đức Chinh, với cú sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó, tiền đạo này lại tìm ra khoảng trống và suýt trừng phạt sai lầm của hàng thủ U23 Jordan nhưng thủ môn Abdullah Al Fakhori đã cứu nguy” – Bài viết trên trang chủ AFC nói về hiệu ứng mà Hà Đức Chinh tạo ra sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Trong khi đó, tờ Assawsana của Jordan bày tỏ sự tiếc nuối: "U23 Jordan tạo được nhiều cơ hội hơn trong trận đấu này. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã gặp may trong thế trận phòng ngự số đông"./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/truyen-thong-chau-a-noi-gi-ve-tran-dau-u23-viet-nam-00-u23-jordan-1000269.vov