Truyền thông châu Á đánh giá trận Việt Nam-Thái Lan

Sau trận đấu, trang báo bóng đá uy tín của Thái Lan Siam Sport đã có những nhận định: 'HLV Akira Nishino đã có một màn ra mắt khá ấn tượng nhưng lại không trọn vẹn. ĐT Thái Lan đã cầm bóng, tấn công nhiều hơn nhưng đã không thể xuyên thủng mành lưới của ĐT Việt Nam'. Siam Sport cho rằng số lượng cơ hội mà Voi chiến tạo ra ở trận này là không nhiều và họ đã không gây đủ sức ép về phía khung thành của ĐT Việt Nam.

Hòa ĐT Việt Nam trong thời điểm vừa tiếp nhận ghế HLV được xem là thành công cho ông Arika. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hòa ĐT Việt Nam trong thời điểm vừa tiếp nhận ghế HLV được xem là thành công cho ông Arika. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trang the-AFC.com của AFC nhận định về trận hòa giữa Thái Lan và Việt Nam: “Cả 2 đội đều có lý do tiếc nuối, nhưng trận đấu đã phản ánh đúng cục diện trận đấu khi đôi bên đều chơi đầy nỗ lực, tạo nhiều kịch tính. Đáng tiếc bàn thắng đã không đến”.

Trang chủ của AFC cũng cho rằng cả hai đội Việt Nam và Thái Lan đều không sở hữu những tiền đạo thực thụ, những mẫu trung phong cắm điển hình. Và chính vì vậy nên không có người để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Theo the-AFC.com thì 1 điểm giành được trên sân khách trong bối cảnh không có được lực lượng mạnh nhất có thể coi là thành công của các nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi trên sân khách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Fox Sports Asia thì đánh giá rằng Thái Lan dù rất muốn lấy lại thể diện sau thất bại tại King’s Cup nhưng trước một Việt Nam chơi kỷ luật và chặt chẽ đã không thể làm được gì hơn và đành phải hài lòng với 1 điểm. Theo Fox Sports Asia thì kết quả này càng khiến cho cục diện của bảng G trở nên khó đoán khi mà trình độ của các đội là gần như ngang bằng nhau. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, Malaysia đã lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi 3-2 trước chủ nhà Indonesia.

QUANG PHẠM

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/truyen-thong-chau-a-danh-gia-tran-viet-namthai-lan-615067.html