Truyền thông Anh: Ronaldo bị đồng đội ở Man Utd cô lập

Cristiano Ronaldo không còn được đồng đội tại Man Utd ủng hộ sau khi từ chối thi đấu ở cuộc so tài với Tottenham.

Theo The Sun, Cristiano Ronaldo không còn được đồng đội tại Man Utd ủng hộ sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha từ chối vào sân thi đấu ở cuộc so tài với Tottenham.

Một số cầu thủ Man Utd đã khó chịu khi Ronaldo liên tục bày tỏ ý định muốn rời đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Ở thời điểm ấy, cầu thủ 37 tuổi vẫn có được thiện cảm của một số đồng đội ở CLB.

Tuy nhiên, với sự cố ở trận gặp Tottenham, đặc biệt là sau án phạt giáng xuống đội U21 tập luyện của Man Utd, cả đội đã quay lưng với Ronaldo.

Ronaldo đánh mất sự tín nhiệm từ đồng đội.

Ronaldo đánh mất sự tín nhiệm từ đồng đội.

"Ronaldo đã mất đi những sự ủng hộ cuối cùng trong phòng thay đồ", nguồn tin của The Sun khẳng định. Chiều 21/10, Ronaldo đến sân tập cùng đội U21 trong khi các đồng đội di chuyển tới London để chuẩn bị cho cuộc so tài với Chelsea. Theo báo giới Anh, Ronaldo sẽ làm việc với HLV cá nhân, thay vì tập cùng đội trẻ.

Trước thềm trận gặp Chelsea, HLV Erik ten Hag khẳng định hình phạt dành cho Ronaldo là để bảo vệ lợi ích của tập thể.

"Ronaldo cần thời gian tự nhìn lại mình, nhưng các cầu thủ khác cũng vậy. Đầu mùa giải, tôi đã nói rằng họ sẽ chịu hậu quả nếu không chịu thi đấu và sinh hoạt cùng nhau. Bóng đá là môn thể thao tập thể. Bạn phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Tôi là người kiểm soát điều đó.

Tôi đã trao đổi riêng với Ronaldo. Thông báo của CLB về trường hợp của Ronaldo đã đủ rõ ràng. Cậu ấy vẫn là cầu thủ quan trọng trong đội hình. Tôi là HLV trưởng. Tôi chịu trách nhiệm cho văn hóa tại Man Utd. Tôi phải đặt ra những tiêu chuẩn, giá trị và kiểm soát điều này. Man Utd có những tiêu chuẩn và giá trị riêng biệt", HLV Erik ten Hag chia sẻ.

Ronaldo đến sân tập cùng đội U21.

Theo cây bút Chris Wheeler của Daily Mail, Ronaldo đang hủy hoại danh tiếng ở Man Utd và HLV Erik ten Hag có lý khi đẩy cầu thủ người Bồ Đào Nha khỏi đội hình, dù Ronaldo có sự nghiệp lẫy lừng thế nào.

"Những người ủng hộ Ronaldo cho rằng Man Utd đang không chơi đúng với điểm mạnh của cậu ấy. Đó là sự thật. Tuy nhiên, Erik ten Hag đang xây dựng lối chơi phát huy tinh thần của cả đội. Tập thể quan trọng hơn bất kỳ cá nhân nào. Không có Ronaldo, Man Utd chơi hay hơn, giàu năng lượng và chạy nhiều hơn.

Ronaldo từng rời Man Utd vào năm 2009 với mức giá 80 triệu bảng khi đang là đương kim Quả bóng Vàng, nhưng lần này sẽ rất khác. Vấn đề chỉ là Ronaldo sẽ làm hoen ố tên tuổi của mình thêm bao nhiêu trước khi chia tay đội bóng này mà thôi", ký giả người Anh phân tích.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truyen-thong-anh-ronaldo-bi-dong-doi-o-man-utd-co-lap-ar708762.html