Truyền thông 'An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững'

Thực hiện chủ đề 'Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em', ngày 25-5, tại xã Thành Lâm (Bá Thước), Hội LHPN tỉnh đã tổ chức truyền thông 'An toàn thực phẩm gắn với phát triển du lịch bền vững' thu hút 500 hội viên, phụ nữ xã và các chi hội trưởng phụ nữ, chủ tịch hội phụ nữ 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị.

Đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tham gia truyền thông.

Tại buổi truyền thông, đông đảo cán bộ, hội viên và người dân được truyền thông nhiều kiến thức liên quan đến an toàn thực phẩm qua trò chơi đuổi hình bắt chữ và tiểu phẩm.

Truyền thông qua tiểu phẩm thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người xem

Đây là hình thức truyền thông mới, sáng tạo, có sự tương tác với khán giả, tạo không khí vui vẻ, sôi nổi kích thích tư duy của người nghe về vấn đề đang truyền thông. Qua đó giáo dục cho hội viên, phụ nữ, người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ truyền thống được biểu diễn tại buổi truyền thông

Được biết, trong tháng 5 và tháng 6, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức 6 cuộc truyền thông về chủ đề trên tại các huyện Bá Thước, Ngọc Lặc, Như Thanh, Quảng Xương, Hoằng Hóa và thị xã Bỉm Sơn.

Bùi Hoan

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/truyen-thong-an-toan-thuc-pham-gan-voi-phat-trien-du-lich-ben-vung/119298.htm