Truyền thông: 2 tàu khu trục Mỹ kéo vào, Biển Đen sẽ thành bãi 'nã' tên lửa nếu Nga-Mỹ xung đột lớn

Gần đây, báo The Drive của Mỹ đưa tin, các tàu khu trục USS Donald Cook và USS Roosevelt thuộc lớp Arleigh Burke của Mỹ đang tiến vào Biển Đen, khu vực mà quân đội Nga đang chiếm ưu thế hơn so với Mỹ nếu xảy ra xung đột.

Truyền thông Mỹ nhận định, bất kỳ cuộc xung đột lớn nào có sự tham gia của Nga và Mỹ trong khu vực này đều sẽ biến Biển Đen thành bãi tập bắn tên lửa chống hạm. (Nguồn: Uwidata)

Truyền thông Mỹ nhận định, bất kỳ cuộc xung đột lớn nào có sự tham gia của Nga và Mỹ trong khu vực này đều sẽ biến Biển Đen thành bãi tập bắn tên lửa chống hạm. (Nguồn: Uwidata)

Bài viết nhận định, sự hiện diện của 2 tàu khu trục này sẽ giúp Mỹ theo dõi sát các hoạt động của Nga và ứng phó hiệu quả hơn khi có tình huống bất ngờ phát sinh trong bối cảnh tình hình ở phía Tây và Nam của Ukraine đang ngày càng trở nên căng thẳng.

Tuy nhiên, bài viết nhấn mạnh: "Bất kỳ cuộc xung đột lớn nào có sự tham gia của Nga và Mỹ trong khu vực đều sẽ biến Biển Đen thành bãi tập bắn tên lửa chống hạm, nơi mà quân đội Nga sẽ có lợi thế rõ rệt, chí ít là ở giai đoạn đầu".

Tác giả bài biết cho rằng, sở dĩ Nga sẽ chiếm được lợi thế trong giai đoạn đầu của chiến sự (nếu xảy ra) bởi nước này đã tăng cường cơ số phương tiện chống hạm và máy bay trong khu vực này và đây chính là sự bổ sung đáng kể cho Hạm đội Biển Đen đã được hiện đại hóa của Nga.

Ngoài ra, đội tàu nổi và tàu ngầm của Nga là đe dọa lớn đối với "kẻ thù" tiềm ẩn.

(theo The Drive/Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/truyen-thong-2-tau-khu-truc-my-keo-vao-bien-den-se-thanh-bai-na-ten-lua-neu-nga-my-xung-dot-lon-142008.html