Truyền lửa cho thế hệ trẻ Ban Tổ chức Trung ương

Ngày 19-2-2021, tại trụ sở Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi trò chuyện, trao đổi kinh nghiệm, truyền đạt kiến thức chuyên môn với lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ được tuyển dụng theo Nghị định 140/NĐ-CP của Chính phủ và các cán bộ mới được tiếp nhận về Ban Tổ chức Trung ương giai đoạn 2016-2020. Đây là 1 trong 4 nhóm đối tượng mà Ban Tổ chức Trung ương tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức (nhóm đối tượng 4).

Cùng dự và trao đổi kiến thức tại lớp học có đồng chí Dương Minh Đức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan và đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm đến học viên lớp đối tượng 4.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm đến học viên lớp đối tượng 4.

Nhằm truyền cảm hứng, tiếp lửa và tạo những động lực tích cực trong công việc và cuộc sống với các học viên, là những cán bộ trẻ của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Phạm Minh Chính đã dành thời gian trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm thực tế quý báu về công tác tổ chức xây dựng Đảng và triết lý cuộc sống, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào việc mỗi cá nhân, cán bộ của Ban phải tích lũy, xây dựng cơ sở dữ liệu của bản thân; sống và làm việc hăng say, tích cực, lạc quan; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; từng bước xây dựng tư duy, phương pháp luận trong công tác; hướng đến việc xây dựng thương hiệu cho cá nhân và góp phần xây dựng thương hiệu, uy tín của cơ quan, đơn vị.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các học viên có nhiều cơ hội trao đổi thẳng thắn nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cá nhân và đề xuất một số cách làm hay, sáng tạo, cần đổi mới trong thời gian tới.

Phát biểu thay mặt cho toàn thể học viên lớp học, đồng chí Lê Việt Trung, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, lớp trưởng lớp nhóm đối tượng 4 (ảnh trên), bày tỏ sự cảm kích khi đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ những tâm huyết, bài học quý báu đến cán bộ trẻ và cán bộ mới của cơ quan. Đây là những kiến thức vô giá và là hành trang, nguồn động lực to lớn để những cán bộ trẻ, cán bộ mới của Ban Tổ chức Trung ương luôn luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao.

Đến nay, nhóm đối tượng 4 và nhóm đối tượng 3 (dành cho chuyên viên chính, chuyên viên; cán bộ công tác tại cơ quan trên 5 năm) đã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo nhiều nhóm chuyên đề, tập trung vào các nội dung: bồi dưỡng trang bị lý luận, kiến thức cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nghiên cứu, tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các vụ, cục, đơn vị trong Ban và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương.

Với đặc thù là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đứng đầu là đồng chí Trưởng Ban đã đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các nhóm cán bộ khác nhau với mục đích nâng cao hơn nữa phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tham mưu, kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng xây dựng các đề án, đề tài mang tầm chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Từng bước xây dựng lớp cán bộ mới của Ban Tổ chức Trung ương với phương châm hành động: “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Các chuyên đề bồi dưỡng được xây dựng trên cơ sở nhu cầu bổ sung các kiến thức, kỹ năng công tác của từng nhóm đối tượng tại các vụ, đơn vị; bảo đảm tính thiết thực, chuyên sâu, gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, các chuyên đề bồi dưỡng cũng kịp thời cập nhật thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế, xã hội, tình hình thế giới và khu vực, nhất là các chủ trương, chính sách mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Sau đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, cán bộ, công chức, viên chức nắm vững kỹ năng, kiến thức cơ bản, chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thời gian tới đây, Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dành cho đối tượng 1 (vụ trưởng; phó vụ trưởng và tương đương) và đối tượng 2 (chuyên viên cao cấp; trưởng, phó phòng và tương đương).

Ngọc Anh Triều Dương

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/home/thoisu/2021/14678/truyen-lua-cho-the-he-tre-ban-to-chuc-trung-uong.aspx