Truyền dịch, bé gái 6 tuổi tử vong tại Hải Phòng: Phó giám đốc bệnh viện nói gì?

Do gia đình không tiến hành mổ tử thi nên nguyên nhân tử vong của trẻ sau truyền dịch vẫn chưa được xác nhận, tuy nhiên, theo lãnh đạo nơi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã làm đúng quy trình.

Sáng 16/10, cháu N.N.H (6 tuổi, ở tại Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) nhập viện Đa khoa quận Lê Chân (Hải Phòng) trong tình trạng mệt mỏi, môi khô, đi ngoài và nôn nhiều.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mất nước nặng. Kíp bác sĩ đã kiểm tra, xác định nhịp tim của cháu H. bình thường (110 lần/phút), phổi thông khí kém. Bác sĩ trực chỉ định cho thở oxy, truyền nước điện giải, ủ ấm và cho cháu H. nằm tại phòng lưu bệnh nhân, bên cạnh phòng cấp cứu.

Khoảng 40 phút sau khi truyền dịch, cháu H. có biểu hiện co giật nên êkip trực đã tiến hành các biện pháp chống sốc, đồng thời gọi cấp cứu 115 để phối hợp cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi 115 đến nơi.

Nói về nguyên nhân dẫn đến cháu bé tử vong, ông Nguyễn Việt Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, gia đình nạn nhân không yêu cầu mổ tử thi nên không thể kết luận nguyên nhân chính xác.

Phía bệnh viện dựa trên các biểu hiện lâm sàng và hướng tới xác định nguyên nhân tử vong là do sốc mất nước dẫn tới trụy mạch.

Đồng thời vị lãnh đạo Bệnh viện cũng khẳng định phía đơn vị đã làm đúng quy trình.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/truyen-dich-be-gai-6-tuoi-tu-vong-tai-hai-phong-pho-giam-doc-benh-vien-noi-gi-d14437.html