Truyền đạt kiến thức bằng cả trái tim!

Thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân - người vừa đoạt giải Nhất Hội thi Chung khảo Giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc năm 2018 chia sẻ: Để học viên có hứng thú với mỗi bài giảng, đòi hỏi giảng viên phải am hiểu rộng, cập nhật kiến thức hằng ngày; truyền đạt kiến thức bằng cả trái tim...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởngtrao giải Nhất Hội thi cho thí sinh Trịnh Thị Thùy Vân.

Không giấu nổi cảm xúc vui mừng, tự hào khi được xướng tên ở vị trí cao nhất của Hội thi năm nay, Thùy Vân cho biết: Đây là phần thưởng rất lớn đối với bản thân, là kết quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng của cô gái trẻ khi luôn ấp ủ mong muốn được tìm tòi, nghiên cứu những nội dung mới, những phương pháp giảng dạy hay để làm sinh động mỗi bài giảng của mình.

Tại Hội thi chung khảo năm nay, phần thi của Thùy Vân đã nhận được sự đánh giá cao của Hội đồng Ban Giám khảo về cả hình thức và nội dung bài giảng. Thiếu tướng, PGS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Bá Dương - Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn Bộ Quốc phòng, đại diện cho Hội đồng Ban Giám khảo đã bày tỏ sự hài lòng và nhấn mạnh: “Bài giảng của Thùy Vân đã đi vào trái tim người học. Trong bài có những đoạn rất xúc động...”.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, thí sinh Thùy Vân cho biết: Cách đây 4 năm, Thùy Vân đã từng tham gia Hội thi chung khảo giảng viên lý luận chính trị giỏi toàn quốc và đoạt giải Khuyến khích. Lần ấy, Thùy Vân đã chọn chủ đề về triết học – đó là đam mê và cũng là sở trường của cô gái vừa tốt nghiệp chuyên ngành Triết học của Đại học Khoa học Huế.

Lẽ ra lần này, Thùy Vân cũng chọn chủ đề về Triết học để dự thi vì đó là thế mạnh, nhưng nhận thấy, hiện nay, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đang là vấn đề nóng bỏng, là tâm điểm chú ý của toàn xã hội. Hơn nữa, Thùy Vân cũng chia sẻ từ góc độ bản thân, là một đảng viên trẻ trước sự thay đổi nhanh chóng của thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nếu chúng ta không trau dồi đạo đức hàng ngày thì rất dễ vướng vào những tiêu cực. Đây chính là lý do mà Thùy Vân đã chọn bài giảng: “Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới” làm nội dung dự thi của mình.

“Em muốn chọn chủ đề này tham gia Hội thi để được góp thêm một tiếng nói, như hồi chuông cảnh tỉnh, đặc biệt là đối với các đảng viên trẻ; đồng thời cũng muốn truyền tải một thông điệp rằng, đạo đức luôn luôn là nền tảng, là gốc của công việc như Bác Hồ đã từng nói. Và Bác cũng nói rằng, dù có tài năng xuất chúng tới đâu mà không có đạo đức thì vô dụng” - Thùy Vân nhấn mạnh.

Là một trong 4 giảng viên chuyên trách tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), Thùy Vân là giảng viên trẻ cả tuổi đời và tuổi nghề khi mới có 5 năm công tác. Chia sẻ về công việc hiện nay, Thùy Vân cho biết, giảng dạy lý luận chính trị là một trong những nội dung quan trọng của công tác tư tưởng. Giảng dạy lý luận chính trị không chỉ truyền đạt kiến thức cho người nghe những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, mà giảng dạy lý luận chính trị có một nhiệm vụ quan trọng hơn rất nhiều, đó là phải truyền bá được niềm tin khoa học vào nền tảng tư tưởng của Đảng, phải xây dựng và củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trịnh Thị Thùy Vân trong tiết giảng tại Hội thi.

Cũng như cảm nhận của các giảng viên lý luận chính trị khác, Thùy Vân cho biết, nội dung các bài giảng thuộc lĩnh vực này khá khô khan. Có lẽ, cũng vì thế mà một số học viên còn chưa thật sự chú tâm vào học tập, đôi khi còn học lấy lệ. Hơn nữa, trung tâm bồi dưỡng chính trị chỉ là bồi dưỡng và cập nhật kiến thức, thời gian ngắn nên tính chất ràng buộc ít, không giống với việc học đại học hay các chuyên ngành khác. Trước những khó khăn này, Thùy Vân đã luôn nhắc nhở mình phải không ngừng nâng cao chuyên môn, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo, linh hoạt trong phương pháp giảng dạy lý luận chính trị để bài giảng không bị khô cứng; phải vận dụng và liên hệ thực tiễn để tăng tính thuyết phục, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người.

Theo Thùy Vân, việc liên hệ thực tiễn trong bài giảng là vô cùng quan trọng để lý thuyết không phải là lý thuyết suông mà lý thuyết phải gắn chặt với thực tiễn, làm sống động thực tiễn và ngược lại, chính thực tiễn sẽ góp phần xây dựng, hoàn chỉnh hóa lý thuyết.

“Mỗi tiết học, em đều làm cho mọi người cần phải tập trung cao độ và thu hút mọi người. Những gì em nói, mọi người phải bắt buộc nghe và những gì mọi người nói, em luôn sẵn sàng lắng nghe. Đó là sự trao đổi 2 chiều. Bản thân em luôn nghĩ phải mang một làn gió mới vào giảng dạy lý luận chính trị và giảng dạy lĩnh vực này đòi hỏi mình phải am hiểu rộng, cập nhật kiến thức hàng ngày”, Thùy Vân cho biết.

Thùy Vân chia sẻ, có kiến thức sâu rộng, có kỹ năng tốt là cần thiết, bởi đối tượng học viên thường là những người có tuổi, có trình độ. Tuy nhiên, giảng viên không phải là người đưa tin vì hiện nay, các phương tiện thông tin đại chúng đã làm điều này rất tốt. Để học viên có hứng thú với mỗi bài giảng, thì đòi hỏi giảng viên phải biết biến những thông tin đó thành của mình và truyền đạt lại bằng chính trái tim của mình. Sự tâm huyết ấy thể hiện qua mỗi trang giáo án, qua mỗi giờ lên lớp.

Với cách giảng dạy này, Thùy Vân đã nhận được sự khen ngợi từ chính các học viên cũng như lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị.

Chị Lê Thị Hồng , Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết: Thùy Vân là một giảng viên vững về chuyên môn, có kiến thức tốt, có nghiệp vụ sư phạm và đặc biệt là giảng dạy rất trách nhiệm, tâm huyết. Trong quá trình giảng dạy, Thùy Vân luôn có cách tiếp cận mới, góc nhìn mới, gắn bài giảng với thực tiễn đời sống ở địa phương và áp dụng công nghệ thông tin để bài giảng thêm phong phú, hấp dẫn hơn.

Hi vọng sau cuộc thi, Thùy Vân vẫn tiếp tục "giữ lửa" để có thể đi xa, đi vững hơn như những điều mà đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhắn nhủ tới các thí sinh dự thi trong Lễ Bế mạc Hội thi năm nay./.

Bài, ảnh:V.Lê

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/truyen-dat-kien-thuc-bang-ca-trai-tim-506251.html