Truy xét 'siêu trộm' hộp đen xe múc liên tỉnh

Qua công tác truy xét, Phòng CSHS CA Quảng Trị thu giữ nhiều thiết bị giám sát hành trình (hộp đen) của xe múc nghi là tang vật các vụ trộm tại địa bàn Quảng Trị và Quảng Bình. Ngày 4-11, cơ quan CA cho hay, địa điểm phát hiện, thu giữ tang vật là vườn nhà của 1 trong 2 nghi phạm đang bị CA nhiều tỉnh điều tra liên quan hàng loạt vụ trộm hộp đen máy múc tại 3 địa bàn Quảng Trị - Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vượng

Vũ Văn Mạnh và Phạm Văn Vượng

Khoảng giữa tháng 10-2018, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo tại địa bàn TP Đông Hà và H. Hải Lăng xảy ra 2 vụ mất trộm hộp đen trên xe múc, trị giá tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Ngay lập tức, lực lượng CSHS thực hiện khám nghiệm hiện trường tại xã Hải Phú (H. Hải Lăng), xác định máy múc hiệu Kobelco của một Cty xây dựng bị kẻ gian phá cửa lấy hộp đen điều khiển màn hình và 1 hộp đen chia dầu thủy lực. Tại 1 xưởng sửa chữa xe, xe máy tại TP Đông Hà, kẻ gian lấy trộm 1 hộp đen điều khiển màn hình và hộp đen điều khiển của máy múc hiệu Hitachi. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSHS khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ với loại tội phạm này. Đại tá Trần Xuân Vĩnh- Phó Giám đốc CA tỉnh, Thủ trưởng CQĐT trực tiếp chỉ đạo phá án. Khi công tác truy tìm manh mối tội phạm đang được tiến hành thì sáng 19-10, CA tiếp tục nhận được thông tin xảy ra vụ mất trộm tương tự tại địa bàn xã Vĩnh Sơn (H. Vĩnh Linh). Cụ thể máy múc hiệu Kobashu bị “móc” 1 hộp đen điều khiển và 1 hộp đen màn hình.

Xâu chuỗi thông tin cho thấy các vụ việc đều xảy ra ở gần tuyến QL1A và phương thức, thủ đoạn của đối tượng có nhiều nét tương đồng. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân tích các manh mối qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng CA nhận định khả năng đối tượng gây án lưu động đến từ các tỉnh phía Bắc. Đáng chú ý, không lâu sau đó, tại H. Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng đã xảy ra vụ mất 2 hộp đen máy múc. Thông tin này càng củng cố thêm hướng điều tra của CA Quảng Trị, khẩn trương phối hợp với CA Quảng Bình truy xét.

Kiên trì rà soát, tìm kiếm hình ảnh trên QL1A tại các trạm thu phí, CA Quảng Bình - Quảng Trị phát hiện 1 chiếc xe tải BKS 15C-048.13 nhiều nghi vấn lưu thông từ hướng nam ra. CA Quảng Trị lập tức phối hợp với CA Hải Phòng xác minh chiếc xe tải. Kết quả ban đầu cho thấy chủ phương tiện cư trú tại TP Hải Phòng nhưng không có dấu hiệu liên quan. Tuy nhiên, tiếp tục xác minh thì được biết chiếc xe tải đã được bán cho 1 thanh niên tên là Vũ Văn Mạnh (1985, trú Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng). Điều trùng khớp là Mạnh từng gây án trộm hộp đen máy múc tại tỉnh TT-Huế gần 10 năm trước. Nhận định thanh niên này có liên quan đến các vụ việc tại Quảng Trị, CA mở rộng làm rõ “bạn đường” của Mạnh vào miền Trung vừa qua. Từ đó nổi lên đối tượng Phạm Văn Vượng (1987, trú cùng địa bàn với Mạnh). Thông tin về các vụ trộm ở Quảng Trị và Quảng Bình cũng được chia sẻ cho CA nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Tĩnh. Khuya 23-10-2018, CA Hà Tĩnh ghi nhận có hình ảnh chiếc xe tải BKS 15C-048.13 qua địa bàn, hướng vào nam. Đúng 1 giờ sau, CA Hà Tĩnh nhận được báo án tại TX Kỳ Anh vừa xảy ra nhiều vụ mất hộp đen xe múc.

Trước diễn biến này, CATX Kỳ Anh, CA tỉnh Hà Tĩnh cùng CA Quảng Trị và CA Quảng Bình vào cuộc truy xét. Lần theo manh mối vừa thu thập được, các đơn vị CA truy nóng đối tượng theo hướng nam dọc QL1A đồng thời lập các chốt khóa chặt địa bàn. Cả ngày 24-10, chưa xác định được bất kỳ thông tin nào đối tượng di chuyển đến Quảng Trị hay ngược ra Hà Tĩnh, lực lượng CA khẳng định các đối tượng vẫn đang ở địa bàn Quảng Bình. Trong các mũi truy xét, CA tung lực lượng rà soát các nhà nghỉ, khách sạn một cách khẩn trương nhất. Sau những nỗ lực kiên trì và nhạy bén, CA đã phát hiện chiếc xe tải BKS 15C-048.13 đang “tạm trú” tại một nhà nghỉ tại H. Bố Trạch (Quảng Bình). Bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở lưu trú nói trên, cơ quan CA phát hiện Mạnh, Vương đang “ở trọ” cùng 4 hộp đen xe múc. Lúc đó là 9 giờ ngày 25-10-2018.

Khai thác nóng, 2 đối tượng thừa nhận 4 hộp đen vừa bị thu giữ là tang vật trộm tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Các đối tượng bị di lý ra Hà Tĩnh để phục vụ điều tra và khai nhận trộm nhiều vụ tương tự tại Quảng Trị và Quảng Bình. Chỉ cần công cụ là cây kìm và tuốc-nơ-vít, Mạnh và Vượng có thể “xoáy” xong hộp đen máy múc trong vài phút. Ngày 2-11, Thượng tá Trần Hữu Sơn- Trưởng phòng CSHS, CA Quảng Trị trực tiếp dẫn tổ công tác ra Hải Phòng truy tìm, thu giữ tang vật. Sáng 3-11, tổ công tác đã thu giữ 6 hộp đen tại nhà đối tượng nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197754_truy-xet-sieu-trom-hop-den-xe-muc-lien-tinh.aspx