Truy xét nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên huyện

CAH Thanh Chương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tại các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 160 triệu đồng. Đây là chuyên án đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản liên huyện quy mô lớn do CAH Thanh Chương triệt phá.

CAH Thanh Chương (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gây ra 16 vụ trộm cắp tại các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 160 triệu đồng. Đây là chuyên án đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản liên huyện quy mô lớn do CAH Thanh Chương triệt phá.

Các đối tượng trong chuyên án.

Các đối tượng trong chuyên án.

Thời gian qua, trên địa bàn H. Thanh Chương thường xuyên xảy ra nhiều vụ mất cắp tài sản, đặc biệt là xe máy. Những vụ mất cắp thường xảy ra vào giữa trưa, đêm khuya hoặc rạng sáng khi người dân đang ngủ say. Điều đáng nói, những đối tượng này lợi dụng lúc vắng người, lẻn vào nhà dân ở ven tuyến quốc lộ, trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát khiến người dân hết sức hoang mang, lo lắng. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên cũng xảy ra nhiều vụ mất cắp xe máy với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Trước tình hình này, CAH Thanh Chương đã xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 818T để đấu tranh, làm rõ. Khi chuyên án đang trong quá trình xác minh, thì Ban chuyên án (BCA) nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị A. (1995, trú xã Thanh Tùng, H. Thanh Chương) với nội dung: Trong lúc chị A. đi chợ đang để xe ở cổng vào chợ mua thức ăn, lúc quay ra thì đã bị mất cắp. Qua điều tra dấu vết hiện trường, các trinh sát (TS) đã xác minh, làm rõ 2 nghi can là Tống Văn Dũng (1988, trú xã Nam Thái, H. Nam Đàn) và Tống Văn Phúc (1990, em trai Dũng, trú xã Thiện Trung, H.Cái Bè, Tiền Giang). Thời điểm gây án, Phúc đang tạm trú tại nhà Dũng để đi lấy tiền nợ của một số quán tạp hóa tại khu vực chợ Phuống, xã Thanh Giang. CAH Thanh Chương đã triệu tập Phúc và Dũng lên làm việc. Hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và giao nộp chiếc xe máy là tang vật của vụ án.

Tiếp tục điều tra mở rộng để xác minh, làm rõ các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn. Qua xác minh ban đầu, BCA nhận định, các đối tượng gây án thuộc nhiều ổ nhóm hoạt động liều lĩnh, là người ngoại tỉnh, không có việc làm, nghiện ma túy. Đặc biệt, các đối tượng gây án là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự.

Qua sàng lọc, CAH Thanh Chương thấy nổi lên nhóm đối tượng Lê Quốc Tuấn (1988, trú xã Sơn Trà, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh), Phạm Quang Nhật (1987, trú xã Ân Phú, H. Vũ Quang, Hà Tĩnh), Lê Bình Chung (1988, trú xã Sơn Long, H. Hương Sơn) và Lê Đào Huấn (1977, trú xã Sơn Bình, H. Hương Sơn). Đây là nhóm đối tượng bất hảo tại địa phương, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, lôi kéo các đối tượng khác trộm cắp tài sản. Trong đó, Lê Quốc Tuấn từng có 2 tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Trộm cắp tài sản”, Lê Bình Chung có 3 tiền án về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”, còn Phạm Quang Nhật và Lê Đào Huấn đều có 2 tiền án liên quan đến ma túy.

Sau khi thu thập được các tài liệu, chứng cứ, BCA ra lệnh bắt tạm giữ đối tượng Lê Quốc Tuấn. Tuy nhiên, do “đánh hơi” thấy đang bị lực lượng CA theo dõi nên y trốn vào Thủ Đức (TP HCM). Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Tuấn thường xuyên thay đổi nơi ở, làm nhiều nghề để kiếm sống. BCA đã xin ý kiến lãnh đạo CA tỉnh Nghệ An triển khai kế hoạch vây bắt. Do Tuấn là đối tượng có tiền án về sử dụng vũ khí nóng nên phương án vây bắt đối tượng này được BCA tính toán kỹ càng. Sau 1 tuần kiên trì bám sát, khi phát hiện Lê Quốc Tuấn đang lái xe Grab tại P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, tổ công tác bất ngờ khống chế, bắt giữ đối tượng và di lý về trụ sở CAH Thanh Chương.

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác đã lên đường sang H. Vũ Quang (Hà Tĩnh) bắt giữ Phạm Quang Nhật khi đối tượng đang chuẩn bị hành lý trốn sang Lào. Tại hiện trường, các TS thu giữ 3 xe máy và 1 ĐTDĐ. Tiếp đó, ngày 20-11, tại thị trấn Phố Châu, H. Hương Sơn (Hà Tĩnh), lực lượng CAH Thanh Chương phối hợp CAH Hương Sơn bắt giữ thành công Lê Đào Huấn, thu giữ 1 chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ và 1 chiếc túi xách là tang vật của các vụ trộm tại xã Thanh Lâm, H. Thanh Chương.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Điển hình, ngày 22-7, Lê Quốc Tuấn rủ Phạm Quang Nhật sang H. Thanh Chương, Nghệ An để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà anh Nguyễn Thế Th. (1998, trú xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương), Tuấn phát hiện có xe máy để trong sân nhà nên bàn với Nhật trộm cắp. Sau đó, Tuấn lẻn vào nhà lấy trộm chìa khóa xe máy, 2 ĐTDĐ Nokia 1200 và 1,7 triệu đồng trong túi anh Th.. Sau đó, cả hai chạy xe máy trộm được về xã Sơn Long (H. Hương Sơn). Tuy nhiên, do chưa tìm được nơi tiêu thụ nên Nhật đã đưa chiếc xe máy trộm được trên về cất giấu tại nhà người quen rồi tháo BKS vứt xuống sông phi tang. CAH Thanh Chương xác định tài sản mà 2 đối tượng Nhật và Tuấn trộm cắp được định giá là 36 triệu đồng.

Hiện, CAH Thanh Chương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lê Quốc Tuấn, Phạm Quang Nhật, Lê Bình Chung, Lê Đào Huấn, Tống Văn Dũng, Tống Văn Phúc về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

D.HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199225_truy-xet-nhom-doi-tuong-trom-cap-tai-san-lien-huyen.aspx