Truy xét nhanh 'tài xế Ninja'

* UBND TP Đà Nẵng thưởng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hải 5 triệu đồng

* UBND TP Đà Nẵng thưởng Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hải 5 triệu đồng

Thừa ủy nhiệm của UBND TP, Đại tá Lê Quốc Dân trao thưởng cho Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải.

Thừa ủy nhiệm của UBND TP, Đại tá Lê Quốc Dân trao thưởng cho Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải.

Thừa ủy nhiệm của UBND TP Đà Nẵng, ngày 24-5, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã biểu dương, thưởng cho Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Cửa ô Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP) 5 triệu đồng về thành tích xác minh làm rõ đối tượng có hành vi bịt mặt điều khiển mô-tô lạng lách trên phố khiến dư luận, người dân phẫn nộ. Đại tá Lê Quốc Dân yêu cầu lực lượng CSGT phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật của người vi phạm để răn đe.

"Tổ lái" vi phạm (sau này xác định là Mai Đăng Lộc (2002, trú tổ 48, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) đã "bịt mặt lái xe", "không đội mũ bảo hiểm" khi điều khiển mô-tô BKS 43H1-304.88 tham gia giao thông trên tuyến Nguyễn Duy Trinh- Lê Văn Hiến (Q. Ngũ Hành Sơn) sau đó được Đặng Công Tài (2003, trú P. Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) quay clip, đăng lên mạng xã hội Tiktok ngày 13-5. Không chỉ điều khiển xe bất thường, clip còn thể hiện Lộc đã lạng lách xe trên phố. Với kiểu cách thể hiện "Ninja" lái xe, clip nhanh chóng lan truyền trên mạng một cách chóng mặt, gây sự chú ý cho cộng đồng mạng. Nội dung clip cho thấy, Lộc bịt kín mặt, chở theo sau một thanh niên và được người ngồi sau chỉ dẫn để điều khiển xe trên phố. Thấy "tổ lái" rất điệu nghệ, người qua đường là Tài đã quay lại clip đăng lên mạng xã hội, khiến người xem bức xúc bởi hành vi này rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường Lộc đi qua. Sau khi clip được chia sẻ, một số trường hợp cổ vũ cho hành vi ngông cuồng của Lộc, song đa số bày tỏ phẫn nộ về hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật bởi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc tường trình tại cơ quan Công an.

Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin và chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, Phòng đã chỉ đạo Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải nhanh chóng vào cuộc xác minh danh tính người vi phạm, và yêu cầu những người liên quan đến làm rõ để xử lý. "Đang trong thời điểm phòng chống dịch và bảo vệ bầu cử, nhưng đối tượng vi phạm vẫn bất chấp, cố tình thách thức pháp luật. Không thể để cho đối tượng có hành vi náo loạn vô cương, lập tức một tổ công tác của Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải với 4 CBCS đã vào cuộc, tiến hành xác minh, quyết làm rõ đối tượng điều khiển xe khiến dư luận bức xúc", Đại tá Truyền nhấn mạnh.

Về phần Lộc, trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng mình khó bị lực lượng chức năng phát giác, bởi trước khi sử dụng xe, Lộc đã thay đổi kiểu dáng. Khi biết thông tin cơ quan chức năng truy tìm người vi phạm, Lộc vẫn trong bóng tối dò la. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Hải đã lần tìm ra manh mối, làm rõ Lộc là người điều khiển chiếc xe và Tài là người quay và đăng clip lên mạng xã hội. Quá trình xác minh vụ việc, cơ quan Công an xác định, thời điểm trước khi điều khiển xe vi phạm, Lộc vốn làm nhân viên thợ sơn cho ông Lê Trung Cường ở P. Hòa Hải. Thiếu tá Phùng Đình Lợi, tổ trưởng tổ xác minh vụ việc thuộc Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải cho hay, điều khó khăn trong công tác truy tìm Lộc là do lúc ông Cường cho Lộc mượn chiếc mô-tô BKS 43H1-304.88 nguyên bản là màu đỏ-đen- trắng, nhưng sau đó Lộc đã tự ý thay màu xe thành màu xanh da trời bằng cách dán Decal. Tuy nhiên, "tiểu xảo" của Lộc đã được lực lượng CSGT Cửa ô Hòa Hải phối hợp với các ngành chức năng làm rõ.

Hình ảnh Lộc bịt mặt, điều khiển xe trên phố.

Tại cơ quan Công an, với tang chứng vật chứng không thể chối cãi, Lộc đã khai nhận hành vi vi phạm của mình, tường trình lại toàn bộ sự việc. "Sau khi tiến hành điều tra, xác minh, với 3 lỗi vi phạm theo Nghị định 100 NĐ/CP, gồm "bịt mắt điều khiển xe", "không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô khi điều khiển tham gia giao thông trên đường bộ" và "không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển", Lộc sẽ đối diện với mức phạt khoảng 7,5 triệu đồng, kèm theo các chế tài khác", Thiếu tá Lợi cho biết.

Tại buổi trao thưởng, thay mặt lãnh đạo TP, Ban giám đốc Công an TP, Đại tá Lê Quốc Dân biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của tổ công tác CSGT Cửa ô Hòa Hải trong việc điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng có liên quan, đồng thời nhấn mạnh, đây là hành vi ngông cuồng, xem thường pháp luật, không thể chấp nhận. Hành động gây phản cảm cho dư luận, không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường, cần phải xử lý nghiêm để răn đe người khác. "Chúng ta đã rất mừng khi trong dịp lễ 30-4, 1-5 địa bàn thành phố không xảy ra TNGT, điểm nóng liên quan đến giao thông, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện hành vi vi phạm kiểu ngông cuồng, xem thường pháp luật, tiềm ẩn gây TNGT và đe dọa đến sự an toàn của người dân tham gia giao thông như vụ việc trên là không chấp nhận. Càng không chấp nhận khi sự việc lại xảy ra ngay thời điểm cả thành phố đang tập trung hết công sức cho công tác phòng chống dịch, bảo vệ cho Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Ngay sau khi hình ảnh vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội, đã khiến cộng đồng mạng, người dân rất bức xúc! Liên quan đến vụ việc, ngoài hành vi vi phạm đã rõ, tôi yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ thêm các hành vi vi phạm khác nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời mong cán bộ Trạm CSGT Cửa ô Hòa Hải nói riêng, lực lượng CSGT nói chung tiếp tục phát huy thành quả, gặt hái thêm nhiều thành tích trong công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm, gìn giữ bình yên cho nhân dân", Đại tá Lê Quốc Dân nhấn mạnh.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/66_243497_truy-xet-nhanh-tai-xe-ninja-.aspx