Truy xét nhanh nhóm côn đồ gây thương tích

22 giờ ngày 1-7, CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) về việc 1 nhóm đối tượng (có 1 đối tượng nữ) tìm đến địa phương sử dụng hung khí và súng bắn đạn su đánh nhau, gây thương tích nhiều người... Xác định tính chất manh động, côn đồ của nhóm đối tượng, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo Đội CSHS CAH khẩn trương phối hợp với CAX Hòa Sơn truy xét nhóm đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tích cực điều tra, đến ngày 2-7, lực lượng CA lần lượt triệu tập, bắt giữ một số đối tượng trong nhóm côn đồ gây án.

Phan Thị Nga, Trần Song Anh và khẩu súng bắn đạn su do Anh giao nộp.

Phan Thị Nga, Trần Song Anh và khẩu súng bắn đạn su do Anh giao nộp.

Theo điều tra ban đầu, 15 giờ 30 ngày 30-6, tại quán cơm Phương (thôn An Ngãi Đông) do ông Huỳnh Văn Trực (1984) làm chủ, Đỗ Ngọc Tuấn (1988), Phan Thị Thu Lài (1995), Lê Quốc Hữu (2001), Nguyễn Duy Huy (1994), Trần Ngọc Thương (1994), Phạm Văn Đức (1996), Trần Thanh Gương (1997), Nguyễn Hữu Phước (2001, trú cùng địa phương) và 2 vị khách lạ rủ nhau lập sòng “xì lát”. Khi thấy chị Lài nghỉ chơi thì 1 trong 2 người khách lạ rủ chung tiền để cùng nhau cầm cái. Khoảng 30 phút sau, Phan Thị Nga (1985, trú Vân Dương 2, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang), Trần Song Anh (1996, trú tổ 4, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng đến quán cơm, đứng xem các con bạc sát phạt. Trong lúc mọi người đang cặm cụi với những quân bài thì Huy phát hiện vị khách lạ đó chơi gian lận nên tri hô. Ngay lập tức, vị khách lạ bị các con bạc xúm vào đánh túi bụi. Sau khi tham gia đánh “hội đồng” vị khách gian lận, Anh ra ngoài đường ngồi trên xe máy, còn Nga “ma mãnh” tiếp cận, giật số tiền chị Lài đang cầm trên tay và cất trong áo ngực rồi nhanh chóng nhảy lên xe Anh nổ máy chờ sẵn tẩu thoát. Chị Lài cho biết số tiền bị Nga chiếm đoạt khoảng 25 triệu đồng.

Đến 19 giờ 30 ngày 1-7, Nga, Anh đang ngồi trong quán ốc ven đường Ngô Thì Nhậm (Q. Liên Chiểu) phát hiện anh Lê Văn Thân (1983, trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) chạy xe máy BKS 59U1-420.44 đang dừng chờ tàu hỏa đi qua tại đường ray sắt gần đó, Nga nhầm tưởng anh Thân là vị khách lạ đã chơi bạc gian lận tại quán cơm Phương nên cùng Anh chạy ra níu giữ. Khi bị anh Thân phản ứng, Anh dùng vũ lực buộc anh Thân đứng lại nói chuyện, còn Nga yêu cầu anh Thân gọi điện gặp chị Lài nhưng không được. Sau đó, đồng bọn của Nga là Nguyễn Hiền (1978), Dương Phúc Tin (1995, cùng trú Vân Dương 2) chạy xe máy xuống “áp tải” anh Thân lên nhà chị Lài, còn Nga chạy xe của anh Thân theo sau.

Tại thôn An Ngãi Đông, tuy không gặp chị Lài nhưng trong lúc lời qua tiếng lại, nhóm của Nga tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với gia đình chị Phan Thị Thu Lệ (1989, chị của chị Lài). Bị yếu thế, Nga gọi điện cầu cứu Anh. Qua đến nơi, Anh cầm bóng đèn tuýp bể đâm vào đám đông đang tụ tập trước nhà chị Lệ, gây thương tích ông Phan Lân (1969), bà Phan Thị Năm (1968, mẹ chị Lệ), anh Nguyễn Thành Tiến (1986, chồng chị Lệ). Sau đó, Anh nói Tin chở về lấy khẩu súng bắn đạn su, bên trong có 5 viên đạn và 1 cái rựa. Lúc quay lại, Anh đưa súng cho Tin rồi tự mình cầm rựa xông vào nhà chị Lệ, Tin cầm súng hướng lên trời bắn 1 phát thị uy, nhưng thấy đông người, Anh giật lại súng bắn liên tiếp 3 phát vào đám đông, đạn trúng vào lưng Nguyễn Văn Liêu (1999, trú Hưởng Phước, xã Hòa Liên) và trúng vào mông Phan Anh Lộc (1998, em chị Lệ). Gây án xong, các đối tượng chở nhau bỏ trốn, còn 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện sơ cứu.

Khi bị cơ quan CA triệu tập, Nga, Anh, Tin đều nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nga thừa nhận có chiếm đoạt tài sản của chị Lài nhưng chỉ với số tiền 14,6 triệu đồng; còn khẩu súng bắn đạn su, Anh khai nhận mua trên mạng xã hội rồi mang về cất giấu ở bờ ruộng trước nhà Nga...

Ngày 14-7, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang cho biết, trước mắt đơn vị khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Phan Thị Nga về hành vi cướp giật tài sản; tạm giam 2 tháng đối với Trần Song Anh về hành vi cố ý gây thương tích. Sau đó, tiếp tục làm rõ, xử lý các hành vi phạm tội khác của 2 đối tượng này và một số đồng bọn liên quan.

AN DƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209366_truy-xet-nhanh-nhom-con-do-gay-thuong-tich.aspx