Truy xét kẻ trộm chuyên đột nhập cơ sở kinh doanh mặt phố

Thời gian vừa qua, trên địa bàn Q.Thanh Khê xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn đột nhập vào các cơ sở kinh doanh để đập phá két sắt, tủ quầy bán hàng để chiếm đoạt tiền, tài sản gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các cơ sở kinh doanh. Quá trình thu thập tài liệu và nghiên cứu thủ đoạn, quy luật hoạt động của tội phạm, Đội CSHS CAQ Thanh Khê nhận thấy đối tượng gây án rất chuyên nghiệp, có nghiên cứu nơi đột nhập từ trước và chỉ đi một mình và thời gian gây án từ khoảng 0 giờ 30 đến 3 giờ sáng.

Đại tá Trần Mưu khen thưởng cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê.

Đại tá Trần Mưu khen thưởng cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê.

Mới đây nhất, vào sáng 22-5, CAQ Thanh Khê (Đà Nẵng) nhận được thông tin kẻ gian đột nhập cửa hàng The Coffee House (số 435- Lê Duẩn, Đà Nẵng) lấy trộm két sắt, bên trong có 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Xiaomi Redmi A5. Lập tức, lãnh đạo CAQ Thanh Khê chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn để xác minh, điều tra.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho biết: “Hình ảnh ghi nhận từ các camera giám sát an ninh trong quá trình gây án, đối tượng luôn đeo khẩu trang che kín mặt. Tuy nhiên các trinh sát (TS) phát hiện một đặc điểm rất đáng chú ý là đối tượng có hình xăm chữ trên cổ và cổ tay”.

Sau khi phân tích, đánh giá các tình tiết liên quan, Thượng tá Trần Văn Tám - Trưởng CAQ Thanh Khê chỉ đạo Đội CSHS xác lập Chuyên án VA 173B để tập trung lực lượng truy bắt bằng được đối tượng gây án để xử lý nghiêm trước pháp luật và ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Rà soát tất cả các đối tượng nằm trong diện quản lý cũng như thông tin từ cơ sở thì trên địa bàn Q. Thanh Khê, các TS không phát hiện người có đặc điểm như trên. Tại các cơ sở bị trộm đột nhập, TS đã truy dấu vết từ các camera trên các tuyến đường lân cận thì nhận thấy người thanh niên này khi chuẩn bị thực hiện hành vi trộm đột nhập đều đi bộ. Các quán bán đêm quanh khu vực cũng được TS chú ý và đã xác định được đối tượng có đi xe máy hiệu Bale mang BKS 92H1 có 3 số đuôi gửi ở một điểm cách khu vực gây án khoảng 100m. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS đã lần ra được chiếc xe hiệu Bale có 3 số đuôi trùng với hình ảnh từ camera, song chủ sở hữu thì lại là một cô gái trú ở H. Thăng Bình (Quảng Nam).

Nguyễn Thái Hòa Bình cùng tang vật.

Qua xác minh, cô gái này cho biết có cho một nam đồng nghiệp tên là Nguyễn Thái Hòa Bình (1999, tạm trú K171- Thái Thị Bôi, Đà Nẵng) mượn, tuy nhiên khi tiếp cận chỗ ở của đối tượng này thì bạn chung phòng trọ của Bình cho biết đối tượng vừa gom hết quần áo để về quê xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ngay lập tức, lực lượng TS đã chia thành 2 tổ mật phục tại Ga Đà Nẵng và Bến xe Trung tâm để “đón lõng”. Và đến sáng 24-5-2020, Nguyễn Thái Hòa Bình đã bị bắt khẩn cấp tại Ga Đà Nẵng khi đối tượng chuẩn bị lên tàu về quê.

Mặc dù Bình rất ngoan cố khi bị bắt nhưng với những tài liệu, vật chứng đã thu được buộc phải khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm đột nhập vào các cơ sở kinh doanh để trộm két sắt, cạy tủ quầy bán hàng chiếm đoạt tiền, tài sản có giá trị trên địa bàn các quận: Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà.

Trong đó, đáng chú ý là các vụ: Ngày 2-1-2020, Bình đột nhập quán cà-phê The Coffee House (số 435- Lê Duẩn, Đà Nẵng) lấy trộm 27 triệu đồng ở ngăn tủ của quầy lễ tân. Đến ngày 19-1-2020, Bình đột nhập cửa hàng thời trang John Henry (số 360- Lê Duẩn) trộm cắp 130 triệu đồng để ở quầy thu ngân. Đặc biệt, sau khi gây ra vụ trộm két sắt ở quán cà-phê The Coffee House (số 435- Lê Duẩn) lúc 2 giờ ngày 22-5, Nguyễn Thái Hòa Bình tiếp tục đột nhập Trung tâm Thương mại Vincom (Q. Sơn Trà) trộm tài sản. Tại đây, Bình lấy trộm 19 chiếc đồng hồ và 1 chai nước hoa tại gian hàng đồng hồ đeo tay Topten L1-K14. Sau đó, Bình đã bán 3 chiếc đồng hồ, còn lại 16 chiếc đồng hồ Bình định mang về quê tiêu thụ thị bị bắt giữ. Bước đầu, cơ quan CA xác định, trong số 7 vụ trộm đột nhập do Bình thực hiện đã chiếm đoạt tổng tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

* Chiều 25-5, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng đã đến khen thưởng đột xuất 10 triệu đồng cho Đội CSHS CAQ Thanh Khê sau khi khám phá thành công Chuyên án 173C (đập phá kính xe ô-tô để trộm tài sản) và Chuyên án VA 173B. Dịp này, lãnh đạo CAQ Thanh Khê cũng đã thưởng nóng Đội CSHS về thành tích khám phá Chuyên án VA 173B.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225440_truy-xet-ke-trom-chuyen-dot-nhap-co-so-kinh-doanh-.aspx