Truy vết, xử lý dịch kịp thời

Đến nay TP Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được 5/8 nguồn lây từ các chùm ca bệnh liên quan tới: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, ca bệnh từ chuyên gia Ấn Độ và chuyến bay VN 160.

Chiều 10-5, tại cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự Đảng UBND TP và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết với sự thần tốc truy vết, bao vây, xử lý dịch kịp thời, đến nay TP đã cơ bản kiểm soát được 5/8 nguồn lây từ các chùm ca bệnh liên quan tới: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, ca bệnh từ chuyên gia Ấn Độ và chuyến bay VN 160.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội kiến nghị Thường trực Thành ủy chỉ đạo sớm phương án phòng chống dịch chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; có phương án, kịch bản chỉ đạo các đơn vị trong tình hình dịch bệnh bùng phát, lan rộng; xem xét tăng chế độ phụ cấp/bồi dưỡng cho các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, nhất là lực lượng ở cơ sở. Đặc biệt, để tháo gỡ khó khăn trong công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch, ban chỉ đạo kiến nghị TP xem xét cơ chế đặc thù trong điều kiện phục vụ công tác phòng chống đại dịch.

Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thuận Thành ngày 10-5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu huyện Thuận Thành tiếp tục thực hiện khẩn trương và nghiêm túc công tác truy vết, khoanh vùng và cách ly với phương châm khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Tại tỉnh Bắc Giang, đến trưa 10-5, đã ghi nhận 40 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh liên quan đến 2 ổ dịch tại xã Phương Sơn (huyện Lục Nam) và Công ty TNHH Shin Young Việt Nam, Khu Công nghiệp Vân Trung, ở huyện Việt Yên. Tỉnh này cũng đã có thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới ở một doanh nghiệp, đó là anh Phạm Lê T. (34 tuổi; quê ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa và đang ở xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đến 16 giờ ngày 10-5, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 52 ca mắc Covid-19 và 28 ca nghi ngờ. UBND huyện Yên Lạc đã đình chỉ công tác đối với ông Dương Đức Quyền, Chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc, vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý các trường hợp phải cách ly tại nhà trong phòng chống dịch Covid-19. Đây là vị cán bộ thứ 8 mà tỉnh Vĩnh Phúc đình chỉ công tác vì lơ là chống dịch trong thời gian qua.

Chốt chặn vào một thôn của xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: QUANG NHẬT

Chốt chặn vào một thôn của xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: QUANG NHẬT

Ngày 10-5, tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, nơi phát hiện ca bệnh 3262 nhiễm SARS-CoV-2 được công bố vào ngày 9-5 vẫn đang bị phong tỏa, cách ly tạm thời. Hai thôn Phước Lộc và Phước An thuộc xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc cũng bị phong tỏa sau khi phát hiện ca nhiễm 3268.

Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế đã áp dụng các biện pháp kiểm soát, dừng hoạt động các tuyến vận tải khách đi đến địa bàn các huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc và TP Đà Nẵng; dừng các hoạt động trung chuyển người và phương tiện qua hầm đường bộ Hải Vân; đồng thời tất cả người dân từ các địa phương khác đến địa bàn tỉnh đều phải khai báo y tế theo đúng quy định. Lực lượng công an toàn tỉnh đang căng mình triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Nguy cơ bùng phát dịch ở khu công nghiệp

Sáng 10-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp. Ban chỉ đạo lưu ý toàn bộ người lao động làm việc cùng phân xưởng với F0 đều coi là F1 và khẩn trương phát hiện, lập danh sách, thông báo ngay cho các tỉnh, thành danh sách những người lao động có liên quan ở các tỉnh, thành khác để kịp thời cách ly, truy vết, khoanh vùng.

Đồng thời, giao UBND cấp tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các cơ sở lao động trên địa bàn quản lý nghiêm túc theo quyết định của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về hướng dẫn phòng chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Trong đó, chú ý hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh, khu công nghiệp về việc phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly y tế tạm thời khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị không tuân thủ các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.

Huy Thanh - Quang Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/truy-vet-xu-ly-dich-kip-thoi-20210510225054424.htm