Truy vết được 1.405 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM

Cơ quan chức năng đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan 2 trường hợp mắc COVID-19 vừa được phát hiện tại TP.HCM.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến 10h ngày 20/5, HCDC đã tiếp cận và lấy mẫu xét nghiệm của 1.405 người tiếp xúc 2 bệnh nhân COVID-19.

Với BN4583 (34 tuổi, cư trú tại Tân Kiểng, quận 7), HCDC đã lấy mẫu xét nghiệm cho 83 người tiếp xúc gần (trong đó có 62 người cùng công ty tiếp xúc cả 2 bệnh nhân). Hiện, 68 người đã có kết quả âm tính lần 1, 15 người đang chờ kết quả.

Ngoài ra, 65 trường hợp sống cùng tòa nhà với bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm mở rộng để giám sát.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Với BN4514 (35 tuổi, cư trú tại chung cư Sunview Town, TP Thủ Đức), số trường hợp tiếp xúc gần là 78, tiếp xúc khác là 1.241. Tất cả những người này đã có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Bên cạnh đó, HCDC cũng lấy mẫu diện rộng với 4.636 trường hợp để giám sát, trong đó, 4.544 người đã có kết quả âm tính, 92 trường hợp đang chờ kết quả.

Từ 18 - 20/5, TP.HCM ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2. Người đầu tiên là anh N.Q.N. (nam, 35 tuổi) có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính, được công bố là BN4514. Người này trú tại chung cư Sunview Town, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức.

Người thứ 2 là chị Đ.T.T.M., nữ, trú tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM. Ca bệnh này được công bố là BN4583, F1 của BN4514. HCDC nhận định nguồn lây nhiễm của BN4514 là từ BN4583 do có yếu tố dịch tễ Hải Phòng.

Ca dương tính vừa ghi nhận sáng nay là nữ, 58 tuổi, trú tại hẻm 287, Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP.HCM. Người này ở nhà riêng, bán quán ăn, có 3 người thuê trọ, chưa có thông tin dịch tễ rõ ràng.

Lực lượng y tế quận 10 cùng nhiều cơ quan chức năng đã đến khu vực cư trú của bệnh nhân để điều tra, truy vết.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-vet-duoc-1-405-nguoi-tiep-xuc-voi-2-benh-nhan-covid-19-tai-tp-hcm-ar613377.html