Truy vết 2 trường hợp tiếp xúc bệnh nhân 2027 từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Quảng Bình

Chiều 9/2, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình vừa thông tin về 2 trường hợp tiếp xúc gần với F0 (Nguyễn Thị Kim Sóng - BN 2027) từ Bà Rịa-Vũng Tàu lên TP HCM về Quảng Bình.

Cụ thể, đó là 2 trường hợp F1, gồm: Anh Đ.T.H (26 tuổi), quê thôn Di Luân, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm thợ hàn ở TP Vũng Tàu, lưu trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu và chị L.T.M.L (28 tuổi), quê thôn Đại Nam 1, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) giáo viên dạy học ở TP Vũng Tàu, lưu trú tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu.

Theo điều tra về dịch tễ, khoảng 6 giờ 30 ngày 7/2, cả 2 người này đón xe khách Thành Vinh từ TP Vũng Tàu lên sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để di chuyển về quê ăn Tết. Trên xe có 7 người, trong đó có trường hợp F0 là Nguyễn Thị Kim Sóng (BN 2027).

Đến 9 giờ ngày 7/2, cả 2 người này ngồi chờ tại cửa số 3, sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó lên chuyến bay số hiệu VN 6242 (số ghế 23E, 23F) từ TP HCM về Quảng Bình, hạ cánh tại sân bay Đồng Hới lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

Chị L. đi taxi về nhà (không nhớ rõ tên biển số xe); anh H. đi xe Công Nhật về tới Bưu điện Liên Việt, Quảng Tùng rồi đi bộ về nhà.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/truy-vet-2-truong-hop-tiep-xuc-benh-nhan-2027-tu-ba-ria-vung-tau-ve-quang-binh-20210209153745055.htm