Truy vết 2 tên trộm, công an đột kích lò mổ lậu phát hiện 490kg thịt chó

Phát hiện 2 tên trộm chó, công an theo vết đến tận hang ổ chuyên mua chó trộm để xẻ thịt lậu, phát hiện 490kg thịt chó.

Các đối tượng bị công tạm giữ.

Ngày 1/4, Công an quận 12, TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây, UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12 ập vào căn nhà không số ở Khu phố 4, phường Trung Mỹ Tây kiểm tra thì phát hiện nhóm đối tượng đang mổ thịt chó lậu.

Theo đó, sáng cùng ngày, công an phát hiện hai đối tượng tình nghi trộm chó đang chở theo tang vật vừa trộm được đến căn nhà trên nên đã phối hợp với cơ quan chức năng ập vào kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện ông Lê Văn Phương (43 tuổi, quê Thái Bình) đang mua 4 con chó của hai đối tượng Huỳnh Trung Kiện (34 tuổi, quê Trà Vinh) và Lê Văn Hận (ngụ huyện Hóc Môn).

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ngoài 4 con chó còn sống, còn phát hiện hàng chục con chó đã bị xẻ thịt. Qua cân đếm, số chó bị giết mổ tổng cộng 490kg thịt chó (chó đã bị đem đi giết mổ).

4 con chó vừa trộm được, được các đối tượng bán cho ông Phương.

Một số dụng cụ dùng để bắt chó.

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều tang vật liên quan đến trộm chó như ớt bột, súng bắn điện, 3 đầu mũi tên có gắn thanh kim loại, 1 cây ná thun, 6 viên đạn bằng đá… cùng nhiều vật dụng dùng để bắt chó trộm.

Công an đã tạm giữ Hận và Kiện cùng các tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây, quận 12 cho biết, hiện ông đã ra Quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với ông Phương về hành vi “Sử dụng kho, thiết bị bảo quản sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y” và tiêu hủy số tang vật (490kg) thịt chó.

Ngoài ra, ông Tâm còn cho biết, trước đó, ngày 2/3, lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 210kg thịt chó đã được đem đi tiêu hủy.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/truy-vet-2-ten-trom-cong-an-dot-kich-lo-mo-lau-phat-hien-490kg-thit-cho-d501231.html