Truy trách nhiệm cây quái thú nghi của tướng Công an

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn chở cây có kích thước lớn.

Thông tin chiếc xe chở cây có kích thước lớn như "quái thú" đi ngoài đường vào tối ngày 26/3/2018 mà không bị cơ quan chức năng xử lý vì nghi của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an tiếp tục nóng.

Ông Phạm Quang Hải - Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cho biết, đơn vị chở cây là Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở TP. Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo ông Hải, trong giấy phép cấp cho Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn thì đơn vị này chỉ được chở máy móc, cơ khí chứ không được chở cây.

"Tôi đã giao cho thanh tra giao thông tỉnh kiểm tra và có biện pháp xử lý sai phạm của công ty này vì chở hàng hóa không đúng với nội dung giấy phép cấp. Ngày 30/3, chúng tôi đã làm việc với công ty Hải Sơn" - ông Hải nói.

Chiếc xe chở cây "quái thú" đi ngoài đường nghi của tướng Công an (Ảnh Dân trí)

Tờ Dân trí cũng cho biết, ngày 30/3, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng đang chỉ đạo các đơn vị nghiệm vụ kiểm tra lại quy trình làm việc của lực lượng CSGT tỉnh.

“Ở đây có hai việc, trước hết không phải anh em có thể trực được 24/24h trên tuyến, doanh nghiệp nhiều khi lợi dụng khe hở này để vận chuyển trót lọt.

Hai là anh em cán bộ cũng đông, cũng có thể nhận, cũng có thể không nhận, hoặc có những đồng chí tắc trách để xe đi mà không kiểm tra.

Anh sẽ cho kiểm tra, để xem vào khung giờ xe chạy thì tổ nào làm, ai thực thi nhiệm vụ. Nếu có vi phạm thì xử lí thôi”- Thiếu tướng Sơn cho hay.

Sáng 31/3, một lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình xác nhận, đơn vị đang cho trích xuất camera để làm rõ các lỗi vi phạm ATGT của chiếc xe chở cây khủng khi lưu thông qua địa bàn tỉnh này.

“Chắc chắn khi phát hiện sai phạm thì CSGT sẽ tiến hành phạt nguội doanh nghiệp theo quy định” – vị Phó phòng CSGT nói.

Trước đó vào ngày 29/3/2018, trao đổi với Đất Việt, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh phủ nhận thông tin cây "quái thú" mà doanh nghiệp Hải Sơn chở là của mình.

Ông Dánh chỉ thừa nhận có xây một ngôi đền ở quê nhà và nhờ mọi ngươi tìm giúp những cây đặc trưng của từng vùng miền về trồng trong đền cho có bản sắc.

Liên Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/truy-trach-nhiem-cay-quai-thu-nghi-cua-tuong-cong-an-3355558/