Truy tố 'yêu râu xanh' dâm ô khiến bé gái 13 tuổi uất ức tự vẫn

Trước khi chết, bé gái 13 tuổi để lại bức thư trên 2 mặt giấy tập vở kể lại việc mình bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục. Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 20/11, Công an tỉnh Cà Mau đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Hữu Bê (57 tuổi), trú xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mai) về tội dâm ô trẻ em.

Nạn nhân là bé gái H.M.K. (SN 2004), trú cùng xã Tân Lộc.

Trước đó vào chiều 10/2, người nhà phát hiện bé gái lớp 5 ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình nằm vật vờ trong phòng ngủ với tình trạng tím tái; xung quanh có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu. Đến sáng hôm sau, nạn nhân tử vong.

Trước khi tìm đến cái chết, bé K. để lại bức thư trên 2 mặt giấy tập vở kể lại việc bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục. Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân trình báo cơ quan công an.

Theo tin trên báo Công an nhân dân, sau cái chết của bé gái lớp 5, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo CQĐT vào cuộc khẩn trương điều tra vụ án. Cùng lúc, Bộ Công an cũng chỉ đạo tổ công tác phối hợp với Công an Cà Mau tổ chức điều tra.

Quá trình điều tra đã xác định, ông Bê đã có hành vi sờ bụng, sờ ngực và bộ phân sinh dục của bé gái 13 tuổi.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, tháng 4/2017, Công an Cà Mau đã khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em. Hơn 2 tháng trước, Bê bị bắt giam, phục vụ điều tra.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/truy-to-yeu-rau-xanh-dam-o-khien-be-gai-13-tuoi-uat-uc-tu-van-216275.htm