Truy tố 'trùm' ma túy mang 6 tiền án cùng người tình

Khi bị lực lượng trinh sát bất ngờ bắt giữ, Vũ Lê Nguyên liều lĩnh điều khiển ô tô lao vào các chiến sĩ hòng thoát thân buộc cảnh sát phải bắn thủng lốp xe đối tượng.

Dân Trí đưa tin, quá trình trinh sát, cơ quan điều tra xác định Phạm Trung Kiên (41 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) điều hành đường dây chuyên cung cấp ma túy tổng hợp với số lượng lớn cho các đại lý trên địa bàn Hà Nội. Các đối tượng thường hoạt động từ 1-2h sáng, cùng lúc sử dụng 2 xe ô tô để giao ma túy.

Trong số các “đại lý” thường xuyên lấy ma túy của Kiên có Vũ Lê Nguyên (46 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Đầu năm 2018, các trinh sát đã bám theo ô tô của Kiên phát hiện, Nguyên nhận “hàng” của Kiên tại tầng hầm một chung cư thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đến khu vực gần ngã tư Vọng, Kiên dừng lại chờ đèn giao thông, các trinh sát đã chặn đầu, chặn đuôi, khóa chặt chiếc ô tô của đối tượng.

Kiên liều lĩnh lao xe vào các trinh sát hòng thoát thân buộc cảnh sát phải nổ súng bắn thủng lốp ô tô. Cố chạy thêm vài trăm mét, Kiên dừng xe, ôm bọc “hàng” rồi lao ra ngoài định bỏ chạy. Lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng này.

Cặp đôi Kiên, Hương cùng tang vật vụ án.

Sau khi Nguyên bị bắt, Kiên lẩn trốn một thời gian ngắn rồi tiếp tục hoạt động buôn ma túy trở lại. Nắm được thông tin Kiên sẽ giao lượng lớn ma túy tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) ngày 2/7, cảnh sát đã tiến hành mật phục.

Ngày 2/7, Kiên chở người tình là Tráng Mìn Hương (27 tuổi, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên) bằng ô tô không biển kiểm soát vào một con hẻm gần tòa chung cư Gemek Tower (xã An Khánh) rồi một mình đi lên chung cư. Hương ở lại trong xe giữ “hàng”.

Khoảng 1h cùng ngày, cảnh sát bắt quả tang Đoàn Thị Thơm (28 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội) cùng tang vật là 1,43g Methamphetamine. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thơm, cảnh sát thu giữ 7 túi nilon chứa 759,390g Methamphetamine. Bước đầu, Thơm khai nhận, số ma túy trên do Thơm mua của Kiên để bán cho khách.

Kiên và Hương cũng bị bắt giữ ngay sau đó. Cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm 1 túi nilon chứa 1.000 viên Methamphetamine có khối lượng 350,250g; 6 túi Methamphetamine có tổng khối lượng 995,83g; 1 bánh Methamphetamine có khối lượng 939,920g; 50 viên Methamphetamine có tổng khối lượng 5.100g cùng 240 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Kiên, cảnh sát thu giữ thêm một lượng lớn ma túy.

Thông tin trên An ninh Thủ đô, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Phạm Trung Kiên và Đoàn Thị Thơm về tội Mua bán trái phép chất ma túy; đề nghị truy tố Tráng Mìn Hương về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phạm Trung Kiên ra tù năm 2017 và thuê nhà, sống như vợ chồng với Tráng Mìn Hương. Đối tượng này từng có 6 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Chống người thi hành công vụ và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hương vừa là nhân tình, vừa là người giúp sức đắc lực cho Kiên trong việc điều hành đường dây mua bán ma túy. Nhiệm vụ của Hương là trông giữ “hàng” và thu tiền của các đối tượng mua bán ma túy khi Kiên vắng nhà.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-to-trum-ma-tuy-mang-6-tien-an-cung-nguoi-tinh-a415906.html