Truy tố trùm ma túy có biệt danh Hùng 'sát thủ'

Sau khi ra tù, Hùng mở xưởng sửa xe ôtô, mua xe riêng và sống cuộc sống vương giả. Chẳng ai biết Hùng làm gì mà trở nên giàu có cho đến khi y bị bắt quả tang cùng số lượng lớn ma túy.

Ngày 5/8, tin từ VKSND TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Duy Hùng (SN 1970, tự Hùng “sát thủ”, quê tỉnh Thái Nguyên) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Liên quan đến vụ án, 3 bị can gồm: Nguyễn Tiến Khanh (SN 1981, quê tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Hải (SN 1980) và Nguyễn Đức Thanh Tuấn (SN 1990, cả 2 cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị truy tố về cùng tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hùng "sát thủ" cùng tang vật vụ án. (ảnh: Phạm Dũng)

Theo cáo trạng vừa mới ban hành, tối 18/5/2016, bị can Hùng cất giữ 6kg ma túy đá và 1 khẩu súng K59 cùng 15 viên đạn để chuẩn bị giao cho khách. Khi Hùng đang đứng trước một khách sạn trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Cùng thời điểm trên, 2 bị can khác là Khanh và Hải cũng bị bắt quả tang tàng trữ số lượng lớn ma túy khi đang lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đấu tranh nhanh 2 đối tượng này, công an tiếp tục bắt giữ Tuấn, thu giữ 373 gram ma túy đá.

Bị can Hùng khai nhận, số ma túy mà y bị công an bắt quả tang có giá mua 1,2 tỷ đồng. Đây là số ma túy được Hùng mua vào ngày 14/5/2016 của một người không rõ lai lịch tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn). Sau đó, Hùng tự lái xe ôtô từ Bắc vào TP.HCM để bán cho các chân rết thì bị bắt quả tang.

Còn đối tượng Khanh khai nhận từng mua của Hùng 4kg ma túy đá để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, Hùng không thừa nhận đã bán ma túy cho Khanh. Do một số đối tượng liên quan chưa bị bắt, chưa thể đối chất lời khai của Khanh nên công an chỉ xử lý Khanh với 1,73kg ma túy đá thu giữ tại nhà riêng. Tuấn chịu trách nhiệm 373gram ma túy đá và Hải chịu trách nhiệm hình sự với 1kg ma túy đá.

Theo lý lịch tư pháp, Hùng là đối tượng xảo quyệt, từng buôn ma túy và bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử phạt 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi ra tù, Hùng mở xưởng sửa chữa ôtô, mua xe ôtô riêng và thường tự lái xe từ Bắc vào Nam. Không ai (kể cả người thân của Hùng) biết Hùng buôn ma túy cho đến khi y bị bắt với 6kg ma túy cùng vũ khí quân dụng.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/truy-to-tay-trum-ma-tuy-co-biet-danh-hung-sat-thu-a380734.html