Truy tố Tổng Giám đốc lừa đảo hơn 2000 người góp vốn

Nguyễn Thế Anh - Tổng Giám đốc Công ty Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 đã thực hiện lừa đảo 2000 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 120,6 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng chuyển hồ sơ đến Tòa án nhân dân TP. Hà Nội để xét xử Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 và 13 đồng phạm về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật hình sự.

Kết quả điều tra xác định, trong thời gian từ cuối năm 2014 đến đầu tháng 2/2016, Nguyễn Thế Anh đã thành lập 2 công ty Thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo ở Bà Rịa Vũng Tàu và TP. Hà Nội do mình làm Tổng Giám đốc, sau đó mở tiếp 15 chi nhánh và 2 văn phòng tại 13 tỉnh thành phố để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thực chất là lừa đảo.

Nguyễn Thế Anh đã ký hợp đồng góp vốn đầu tư với 2000 người dân tại 13 tỉnh, thành phố trong cả nước để xây dựng chuỗi cà phê Nấm Linh Chi Đỏ, siêu thị mini tự chọn và online trực tuyến, tour du lịch… Khi tham gia, người góp vốn sẽ được lấy thẻ uống cà phê VIP, dự các cuộc họp, được đi du lịch và được hưởng lãi suất cao.

3 tháng đầu nhà đầu tư hưởng lợi lần lượt từ 24,6%; 32,8% và 43,7%. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, mỗi tháng nhà đầu tư được hưởng 60% tổng giá trị vốn đóng góp. Sau 6 tháng tham gia, người góp vốn hưởng hơn 341% số vốn đóng góp.

Cho đến ngày bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Thế Anh đã thực hiện lừa đảo 2000 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 120,6 tỷ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị các bị hại trong vụ án trên liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để tham gia phiên tòa, bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truy-to-tong-giam-doc-lua-dao-hon-2000-nguoi-gop-von-d129303.html