Truy tố thanh niên chạy xe máy tông chết người đi bộ

Trước khi chạy xe máy tông chết người đi bộ, Hậu có uống bia nhưng không được kiểm tra nồng độ cồn nên cơ quan công tố không đủ căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng.

Ngày 21/2, VKSND huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) ra cáo trạng truy tố Mai Hoàng Duy Hậu (32 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) về tội Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Nhật Tân.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan công tố, chiều 6/12/2016, Hậu đến nhà ông Lưu Hòa Bình (nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng) ở thị trấn Phú Lộc để dự tiệc đính hôn và có uống 2 ly bia. Đến 20h cùng ngày, Hậu chạy xe máy về TP Sóc Trăng.

Khi qua khỏi cầu Cần Đước ở xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên), Hậu vượt chướng ngại vật không đảm bảo an toàn. Hậu cũng bị cáo buộc là không chú ý quan sát nên va chạm với ông Lưu Kiến Thức, ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị (đang đứng bên hông trái của ôtô khách) khiến nạn nhân tử vong.

Quá trình điều tra, Hậu khai có uống bia trước khi gây tai nạn. Tuy nhiên, do không được đo nồng độ cồn trong máu và hơi thở của Hậu nên VKSND huyện Mỹ Xuyên không đủ căn cứ áp dụng tình tiết tăng nặng đối với Hậu.

Vụ việc xảy ra cách Trạm Y tế xã Thạnh Phú khoảng 400 m. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truy-to-thanh-nien-chay-xe-may-tong-chet-nguoi-di-bo-post918630.html