Truy tố nữ lễ tân nhà nghỉ môi giới mại dâm

Sau khi khách đến nhà nghỉ có nhu cầu mua dâm, nữ lễ tân của nhà nghỉ đã gọi điện thoại cho gái bán dâm đến phục vụ thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Ngày 19/1, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lê Thị Thúy (SN 1978, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội môi giới mại dâm.

Theo điều tra, Thúy là người được giao nhiệm vụ làm lễ tân của nhà nghỉ T.T (trú đường Cao Đạt, phường Tân Lập).

Ngày 27/8/2018, chủ nhà nghỉ đi vào TP.HCM có công việc nên người con dâu trông coi nhà nghỉ và thu tiền phòng.

Đến 17h ngày 30/8/2018, Thúy đến nhà nghỉ làm việc. Tại đây, có 6 người khách thuê phòng và đưa số tiền 450 nghìn đồng.

Tối cùng ngày, con dâu của chủ nhà nghỉ đến lấy tiền Thúy giữ của khách đưa rồi về nhà, giao lại nhà nghỉ cho Thúy trông coi.

Khoảng 23h cùng ngày, anh T.T.V (SN 1992, trú tại phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột) đi một mình đến nhà nghỉ T.T để thuê phòng với giá 150.000 đồng, trả tiền phòng xong V. hỏi Thúy. Lúc này, Thúy nói có và thỏa thuận với V. với giá 500 nghìn đồng/lượt với gái bán dâm.

Sau đó, Thúy gọi gái bán dâm đến phục vụ V. Khi V. trả 500 nghìn đồng thì Thúy đưa cho gái bán dâm 150 nghìn đồng.

Ngày 31/8/2018, có 3 người khách đến nhà nghỉ và cũng nhờ Thúy gọi 3 gái bán dâm đến phục vụ với tổng số tiền 1,5 triệu đồng.

Khoảng 0h cùng ngày, Công an TP.Buôn Ma Thuột bất ngờ ập vào kiểm tra và bắt quả tang 3 gái bán dâm.

Qua công tác đấu tranh, Thúy đã thừa nhận hành vi vi phạm về việc môi giới mại dâm của mình.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-to-nu-le-tan-nha-nghi-moi-gioi-mai-dam-d453081.html