Truy tố nhóm trai làng giết người

Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định thay đổi tội danh từ 'Cố ý gây thương tích' sang 'Giết người', đồng thời công bố lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trưởng (1999), Trương Minh Vương (1996), Trần Cao Hùng (1993, cùng trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Giết người' được quy định tại điều 123 BLHS.

Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định thay đổi tội danh từ “Cố ý gây thương tích” sang “Giết người”, đồng thời công bố lệnh bắt tạm giam đối với Trần Trưởng (1999), Trương Minh Vương (1996), Trần Cao Hùng (1993, cùng trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” được quy định tại điều 123 BLHS.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Trần Cao Hùng.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Trần Cao Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 17-2, Nguyễn Văn Thịnh (1997), Trần Cao Xuân (1999), Trần Quốc Cường (1997, cùng trú xã Hòa Phong) đi dự liên hoan tại nhà Nguyễn Đình Quý (2000, trú thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang). Tại tiệc chia tay cho Quý lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự, Thịnh có lời qua tiếng lại với một số thanh niên địa phương ở xã Hòa Khương. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tàn tiệc, Thịnh, Xuân và Cường ra về đến ngã tư Phước Sơn thì dừng lại.

Lúc này có Trần Văn Linh (1996), Trần Hồng Long (1996) cùng trú thôn Phước Sơn đi đến. Tại đây, Thịnh, Xuân, Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với Long. Nghe tin có đánh nhau, Trương Văn Hạnh (1992), Trần Quang (1990), La Chí Phi (1992), Chu Văn Hồng (1993), Thái Văn Hoàng (1996) cùng trú thôn Phước Sơn vừa tham gia tiệc nhà Quý chạy tới hỗ trợ. Tại hiện trường, Hạnh cầm dao đuổi đánh Thịnh, Xuân, Cường “chạy có cờ” nên không ai bị thương tích gì.

Trên đường chạy trốn, Xuân gọi điện cho Trần Trưởng (1999, trú xã Hòa Phong) rủ người sang dẫn Xuân về. Nhận tin, Trưởng rủ thêm Trần Hữu Nghĩa (1996), Trương Minh Vương (1996) đi sang thôn Phước Sơn. Khi đi, Nghĩa mang theo 1 khúc cây và ngồi sau xe máy của Trưởng, còn Vương điều khiển xe máy chở Trần Cao Hùng (1993, trú xã Hòa Phong). Lúc này Nguyễn Hải (1992, trú xã Hòa Phong) nghe tin Xuân bị thanh niên xã Hòa Khương đánh nên rủ thêm Phan Văn Khiết (1998, trú xã Hòa Phong), mang theo cây đến ngã tư Phước Sơn hỗ trợ. Lúc này Thịnh được Cường chở về và biết tin Trưởng, Nghĩa, Vương, Khiết, Hải đang đi đánh nhau nên lấy theo một con rựa quay lại thôn Phước Sơn. Xuân đi bộ từ trong rừng keo ra thì gặp Thịnh, Nghĩa, Hải, Khiết, Trưởng, Vương, Hùng đang cầm rựa, cây hô hào sang đánh thanh niên thôn Phước Sơn nên cũng đi theo.

Nhóm thanh niên xã Hòa Phong đến ngã tư Phước Sơn thì gặp nhóm thanh niên địa phương. Ngay lập tức, cả 2 nhóm sử dụng gạch, đá, cây ném qua, ném lại nhưng không trúng ai. Nhóm thanh niên xã Hòa Phong có Thịnh, Nghĩa, Hải, Khiết, Trưởng, Vương ném đá, gạch và cây. Còn nhóm xã Hòa Khương có Trương Văn Hạnh (1992), Chu Văn Hồng (1993) xông ra nghênh chiến. Hồng cầm 2 khúc cây xông vào đánh đối phương và bị trượt chân ngã xuống đường bê-tông. Liền lúc đó, Xuân, Khiết, Nghĩa, Hải xông vào sử dụng cây đánh liên tục vào đầu và người Hồng. Riêng Thịnh sử dụng rựa chém vào chân Hồng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Sau khi đánh Hồng gây thương tích, nhóm thanh niên xã Hòa Phong chạy về thôn Nam Thành, còn Hồng được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích tối thiểu 35%.

Từ trái sang là các đối tượng Trương Minh Vương, Trần Cao Hùng và Trần Trưởng.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thịnh, Trần Cao Xuân, Phan Văn Khiết, Nguyễn Hải và Trần Hữu Nghĩa, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích”. Quá trình điều tra, xét thấy hành vi sử dụng hung khí (rựa, cây) của số thanh niên xã Hòa Phong gây nguy hiểm cho nạn nhân Chu Văn Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” nên CAH Hòa Vang chuyển vụ việc cho Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài 8 bị can đã bị truy tố về hành vi “Giết người”, vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý tất cả số đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Thiết nghĩ, đây là bài học cảnh tỉnh đối với các thanh thiếu niên mới lớn ở các xã vùng ven TP Đà Nẵng trong cuộc sống thường nhật.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209744_truy-to-nhom-trai-lang-giet-nguoi.aspx