Truy tố nhóm tạt sơn quán phở Hòa

Chủ phòng trà ở TP.HCM không thừa nhận việc chỉ đạo người thuê đàn em đến quán phở Hòa tạt sơn để đòi nợ.

VKSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Phong Phú (47 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Khương Đình Đồng (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Phạm Thành Đô (41 tuổi, ngụ Tân Bình), Nguyễn Xuân Tùng (28 tuổi, quê Hải Phòng), Lê Văn Công (27 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trần Anh Tuấn (con rể chủ quán phở Hòa) bị truy tố tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Chủ phòng trà thay đổi lời khai

Theo cáo trạng, gia đình ông Phạm Tùng Linh là chủ quán phở Hòa (đường Pasteur, phường 8, quận 3). Trước đây, do kinh doanh thua lỗ, con rể ông Linh là Trần Anh Tuấn đã thế chấp tài sản để vay tiền của nhiều người, trong đó có Phú và Đồng. Phú là chủ một phòng trà tại quận Tân Bình (TP.HCM).

 Quán phở Hòa bị tạt sơn. Ảnh: Liêu Lãm.

Quán phở Hòa bị tạt sơn. Ảnh: Liêu Lãm.

Đầu năm 2019, Tuấn vay của Phú 6 lần, tổng cộng 3,5 tỷ, lãi suất 12-15%/tháng. Riêng Đồng từng bảo lãnh cho Tuấn vay 200 triệu đồng.

Ngày 1/7/2019, Tuấn tiếp tục nhờ Đồng bảo lãnh vay 200 triệu của một phụ nữ tên Trinh (không rõ lai lịch), lãi suất 4%/ngày. Tuấn trả lãi 10 ngày thì tắt điện thoại, bỏ nhà đi nên Đồng phải trả lãi thay.

20 ngày sau, Đồng cùng một người đến quán phở Hòa gặp ông Phạm Thành Tân (anh vợ Tuấn), yêu cầu gia đình phải trả 200 triệu đồng nhưng ông Tân không đồng ý. Cùng lúc này, Phú từ quán phở đi ra và cho biết Tuấn cũng đang nợ Phú 5 tỷ và đã bỏ trốn.

Đồng nói sẽ cho đàn em tạt sơn pha mắm tôm vào quán phở Hòa gây áp lực, buộc Tuấn phải trả nợ hoặc gia đình vợ Tuấn phải trả thay.

Từ ngày 23 đến 26/7/2019, nhóm người do Đồng thuê đã 2 lần tạt sơn và mắm tôm vào quán phở Hòa. Ngoài ra, Phú còn chỉ đạo Nguyễn Đình Đức (đàn em của Phú) dẫn người đến quán phở Hòa gây áp lực 2 lần.

Tối 29/7/2019, nhóm của Đức đến quán phở Hòa đòi nợ thì gặp nhóm của Đồng, tổng cộng khoảng 20 người. Hai nhóm này ngồi dàn trải tất cả bàn trong quán phở Hòa, cản trở việc kinh doanh của quán.

Sau đó, Công an phường 8 (quận 3) đến giải quyết thì cả nhóm ra về, không trả tiền ăn phở.

Đồng báo lại sự việc cho Phú biết, cả hai thống nhất sẽ chuyển sang tạt sơn, mắm tôm vào ban ngày, lúc quán đang đông khách và trời mưa để tránh bị công an truy đuổi. Tuy nhiên, Đồng và Phú chưa kịp thực hiện thì sáng 31/7/2019, nhóm khác đã thực hiện.

Ngày 4/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt giữ nhóm người trên.

Truy nã người bỏ gián vào tô phở

Trong khi ngồi tại quán phở Hòa cản trở việc kinh doanh, Nguyễn Đình Đức đã bỏ một con gián vào tô phở rồi la lớn rằng quán phở không đảm bảo an toàn vệ sinh.

Nhà chức trách cũng đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đức. Tuy nhiên, hiện Đức đã bỏ trốn nên đang bị công an truy nã.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Phú thay đổi lời khai, không thừa nhận chỉ đạo Đồng thuê đàn em đến quán phở tạt sơn, mắm tôm đòi nợ. Mọi việc là do Đồng thực hiện và sau đó báo lại cho Phú biết. Phú không can ngăn và cũng không phản đối.

Song, lời khai này của Phú không phù hợp với lời khai của các bị can còn lại. Tài liệu trong hồ sơ vụ án đều thể hiện Phú là chủ mưu thuê người thực hiện các việc trên.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-to-nhom-tat-son-quan-pho-hoa-post1128708.html