Truy tố nhóm đồng phạm giết người

Ngày 18-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Bùi Thanh Bình (1996), Mai Duy Hải (1998), Nguyễn Thanh Lâm (1994), Trang Nguyễn Gia Huy (1998), Lê Hoàng (1998) cùng trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) và Huỳnh Ngọc Hoàng (1997, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi 'Đồng phạm giúp sức giết người'. Trước đó, đồng bọn của nhóm 6 đối tượng này là Trần Quang Quốc Tuấn (1996, trú P. Thạc Gián), Nguyễn Hoàng Anh Vũ (1999, trú P. Vĩnh Trung) và Vương Công Huy (1996, trú P. Xuân Hà, cùng Q. Thanh Khê) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi 'Giết người'.

Từ trái sang: Nguyễn Thanh Lâm, Bùi Thanh Bình, Nguyễn Thanh Hoàng và Trang Nguyễn Gia Huy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, Đặng Văn Lĩnh (1996, trú P. Bình Hiên, Q. Hải Châu) và Trần Quang Quốc Tuấn nảy sinh xung đột. Đêm 12-10-2017, Lĩnh và Tuấn hẹn gặp tại Siêu thị BigC (Đà Nẵng) để đánh nhau. 21 giờ 30 cùng ngày, nhóm của Lĩnh tụ tập được 8 người tại chợ Tam Giác (đoạn giao nhau giữa Ông Ích Khiêm - Quang Trung - Đống Đa) gồm: Lĩnh, Lý Trọng Nhân (1997), Nguyễn Thanh Hoàng (1999), Trần Nguyễn Nhật Long Huy (2000), Mai Khánh Huy (1998), Nguyễn Trương Quốc Tấn (2000), Hoàng Văn Tiến (1999), Cao Minh Khang (2001, cùng trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê). Trong số này, Nhân và Hoàng được Lĩnh rủ đi đánh nhau, số còn lại hay tin bạn mình chuẩn bị đi đánh nhau nên tự ý đến giúp đỡ. Tại điểm hẹn, Lĩnh chuẩn bị 4 cây đao tự chế dài 60 - 80cm, để trong cốp xe Air Blade. Sau đó, Lĩnh giao cho Hoàng, Nhân, Trần Nguyễn Nhật Long Huy mỗi người 1 cây đao. Lĩnh chở Nhân, Mai Khánh Huy chở Tấn, Tiến chở Trần Nguyễn Nhật Long Huy, còn Khang chở Hoàng đến điểm hẹn đánh nhau.

Cùng thời điểm này, nhóm của Trần Quang Quốc Tuấn cũng tập hợp được 10 người tại chợ Hàng Heo (đoạn sau lưng quán F3 Club số 54-Chi Lăng, Q. Hải Châu) gồm: Tuấn, Vương Công Huy, Bùi Thanh Bình, Nguyễn Thanh Lâm, Trang Nguyễn Gia Huy, Lê Hoàng, Huỳnh Ngọc Hoàng, Mai Duy Hải, Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Nguyễn Thanh Minh (1999, trú tổ 10, P. Hải Châu 2). Cũng như Lĩnh, Tuấn chuẩn bị 7 cây đao tự chế, phát cho Bình, Vũ, Lâm, Hải mỗi người 1 cây. Tuấn sử dụng 1 cây... Sau khi chuẩn bị hung khí, Lâm chở Vũ, Huỳnh Ngọc Hoàng chở Bình, Lê Hoàng chở Hải, Trang Nguyễn Gia Huy chở Vương Công Huy, Minh chở Tuấn bằng xe máy ra đầu kiệt 228-Hùng Vương (TP Đà Nẵng) để tìm nhóm Lĩnh đánh nhau. Khi đến nơi, nhóm của Tuấn phát hiện đối phương đang di chuyển từ hướng chợ Cồn về Nhà hát Trưng Vương. Thấy địch thủ, nhóm của Tuấn xuống xe, ập đến đánh nhau.

Về phía Lĩnh cùng đồng bọn, khi vừa đến kiệt 228-Hùng Vương thì bị tập kích bất ngờ. Lúc này Mai Duy Hải cầm ghế kim loại ở quán đầu đường ném vào xe của Cao Minh Khang. Nguyễn Thanh Hoàng ngồi sau xe Khang thấy nhóm Tuấn xông đến nên vội cầm dao nhảy xuống bỏ chạy về hướng chợ Cồn. Cao Minh Khang quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị trượt bánh, ngã trước nhà số 227-Hùng Vương. Khang bị xe đè phía trên nên Mai Duy Hải sử dụng dao chém vào vùng tay và chân. Gây án xong, Hải bỏ chạy về hướng đường Phạm Ngũ Lão, còn Khang phát hiện nhóm của Tuấn xông đến nên vùng dậy, ngồi dưới đường, dùng 2 tay ôm đầu, mặc cho đối phương chém. Cụ thể, Vương Công Huy hai tay 2 đao chém vào vùng đầu làm Khang bị vỡ mũ bảo hiểm. Chém xong, Huy cầm đao đuổi theo Mai Khánh Huy chở Tấn về phía Nhà hát Trưng Vương nhưng không kịp. Trần Quang Quốc Tuấn sử dụng đao chém 2 nhát vào cánh tay của Khang và đuổi theo xe của Mai Khánh Huy. Nguyễn Hoàng Anh Vũ dùng đao chém Khang vào vùng chân dưới đầu gối. Khi Vũ định chém thêm nhát nữa thì đồng bọn của Khang kéo đến giải vây nên Vũ mang đao bỏ chạy vào đường Phạm Ngũ Lão. Thấy Khang ngồi im, 2 tay ôm đầu, Bùi Thanh Bình chém vào vùng bắp chân, sau đó bỏ chạy khi bị nhóm Lĩnh tấn công lại. Lúc xảy ra vụ việc, Nguyễn Thanh Lâm không tìm thấy đao nên sử dụng bình nước ném vào người Khang. Sau đó, Lâm bị Trần Nguyễn Nhật Long Huy cùng Lý Trọng Nhân đuổi chạy vào kiệt 228-Hùng Vương. Quá trình truy đuổi, cả hai bất ngờ gặp Trang Nguyễn Gia Huy đang ngồi trên xe máy. Ngay lập tức Nguyễn Nhất Long Huy dùng đao chém Trang Nguyễn Gia Huy vào cánh tay, còn Nhân thì chém vào vùng chân. Bị chém, Trang Nguyễn Gia Huy dùng tay chống đỡ và chạy thoát vào sâu trong kiệt 228-Hùng Vương.

CQĐT công bố lệnh bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Hoàng.

Thấy Khang bị nhiều người chém, Lĩnh cùng đồng bọn chạy đến hỗ trợ. Cùng thời điểm này, Nguyễn Hoàng Thiện (1991, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) và Nguyễn Quang Nhật (1999, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) đang đi dạo, nghe ồn ào chạy đến thấy bạn mình bị đánh. Thiện cùng Nguyễn Thanh Hoàng chở Khang vào bệnh viện cấp cứu. Cả nhóm của Lĩnh sau đó cùng đến bệnh viện để nghe ngóng tin tức của Khang, song phát hiện CA nên giải tán ai về nhà nấy. Khi nhóm Lĩnh bỏ đi, nhóm Tuấn cùng đồng bọn cũng nhanh chóng thu quân. Tại đây, Trang Nguyễn Gia Huy bị thương tích nên tự đi xe máy đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó Bình chở Lâm đến bệnh viện và để Lâm ở lại chăm sóc cho Gia Huy.

Theo kết quả giám định, Cao Minh Khang bị thương tích nhiều chỗ trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương là 54%. Còn Trang Nguyễn Gia Huy cũng bị thương tích ở vùng tay trái, hông, nách với thương tích là 14%. Sau khi sự việc xảy ra, CAQ Hải Châu phối hợp Phòng CSHS CATP Đà Nẵng vào cuộc xác minh, bắt tạm giam Trần Quang Quốc Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh Vũ và Vương Công Huy. Đến ngày 18-4, số đối tượng còn lại trong nhóm của Tuấn cũng đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi đồng phạm giúp sức giết người.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_182037_truy-to-nho-m-do-ng-pha-m-gie-t-nguo-i.aspx