Truy tố nhóm đối tượng ném bom xăng và chém người ở Đồng Nai

Xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông, các đối tượng đã vác mã tấu, bom xăng tấn công, gây thiệt hại cho người vô can.

Ngày 20/9, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố nhóm đối tượng trong vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Chiếc xe tại tiệm nhà anh Đ. bị nhóm côn đồ chém hư hỏng.

Chiếc xe tại tiệm nhà anh Đ. bị nhóm côn đồ chém hư hỏng.

Theo đó, Huỳnh Tấn Kiệt (17 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Trần Nhật Duy (19 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) có mâu thuẫn với nhau xuất phát từ việc ghen tuông. Thế nên, vào cuối năm 2017, Kiệt cùng Trần Hoài Vương, Trần Sỹ Phú và Nguyễn Quốc Cường đi ăn cơm về ngang phường Trung Dũng thì bị Duy và hai đối tượng khác đuổi đánh. Sau đó, nhóm Kiệt đuổi đánh lại nhóm Duy. Nhóm Duy liền bỏ chạy và được anh T. (ngụ phường Trung Dũng) đứng ra can thiệp, giảng hòa. Thế nên, Kiệt và bạn bỏ đi.

Đến ngày 24/1, Vương và Cường đi uống nước ở khu vực công viên Nguyễn Văn Trị (thuộc phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) thì bị Duy và nhiều người khác đuổi đánh khiến Vương bị thương. Sau đó, Vương nghe người khác nói lại rằng việc mình bị đánh là do anh H.Đ.Đ. (sống chung nhà với anh T.) xúi giục. Vì vậy, Vương đã rủ Cường, Kiệt và một số người khác kiếm anh Đ. trả thù.

Nhưng khi đến nhà anh Đ. và anh T., nhóm Vương không gặp được anh Đ. nên đã đập vỡ kính nhà.

Không dừng lại ở đó, đêm 27/2, Vương tiếp tục rủ nhóm bạn kiếm anh Đ. trả thù. Khi đi, nhóm Vương mang theo 6 cây mã tấu. Ngoài ra, Vương còn đưa cho Kiệt 300.000 đồng đi mua xăng, đổ vào 6 chai nhỏ để tấn công vào nhà anh Đ..

Tại nhà anh Đ., các đối tượng thấy 2 em Nguyễn Lê Hoàng K. và Nguyễn Tân H. (đều 14 tuổi, là người đến học nghề sơn xe tại nhà anh Đ.) nên vác mã tấu đuổi chém. Sợ hãi, K. và H. bỏ chạy nhưng K. bị chém gây thương tích 6%.

Các đối tượng còn ném bom xăng rồi châm lửa đốt khiến nhiều đồ đạc trong nhà anh Đ. bị hư hỏng.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-to-nhom-doi-tuong-nem-bom-xang-va-chem-nguoi-o-dong-nai-a404734.html