Truy tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa World cup 2018

Bằng việc lấy tỉ lệ cá cược bóng đá trên mạng internet, Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tham gia đánh bạc với 6 đối tượng thông qua việc nhắn tin trên điện thoại di động dựa vào kết quả trận chung kết bóng đá World cup 2018 giữa hai đội tuyển Pháp và Croatia. Tổng số tiền Tuấn tham gia đánh bạc là 52.550.000 đồng.

Truy tố nhóm đối tượng cá độ bóng đá mùa World cup 2018 qua tin nhắn điện thoại. Ảnh: Minh họa

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa mới ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa để xét xử Nguyễn Văn Tuấn về tội “đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, khoản 2, điểm b Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Anh Tú về tội “đánh bạc” theo quy định tại Điều 321 khoản 1 Bộ luật hình sự.

Theo đó, vào ngày 15/7/2018 diễn ra trận chung kết bóng đá thể giới (World cup 2018) tại Cộng hòa liên bang Nga giữa đội tuyển Pháp và Croatia, Nguyễn Văn Tuấn cùng Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Anh Tú, Lương Thành Thuận và các đối tượng Bom Xe, Trưng Thành (chưa rõ lai lịch) thực hiện hành vi đánh bạc thắng – thua bằng tiền với hình thức cá độ bóng đá dựa vào kết quả trận đấu.

Để tiện lợi cho việc đặt cược, Tuấn lên mạng lấy tỉ lệ các cược và sử dụng điện thoại nhắn tin với Hiếu, Tú, Thuận và 3 đối tượng chưa rõ lai lịch nêu trên tỷ lệ cá cược. Sau khi nhận được tin nhắn của Tuấn, những người tham gia cá cược sẽ chọn hình thức cá cược và số tiền đặt cược rồi nhắn tin lại cho Tuấn, sau khi nhận tin nhắn Tuấn sẽ nhắn lại “Ok” để xác nhận việc nhận cược.

Các thức đánh bạc như sau: Người chơi căn cứ vào tỷ lệ cá cược “kèo” đội bóng nào mạnh hơn thì gọi là “kèo trên”, đội nào yếu hơn thì gọi là “kèo dưới” để đặt cược. Tùy vào từng trận đấu, tỷ lệ cá cược sẽ khác nhau, đội “kèo trên” phải chấp tỷ số hoặc chấp tiền theo phần trăm cụ thể. “Kèo lựa” là người thắng cược chỉ được hưởng 90% số tiền đặt cược.

Trong trận đấu Pháp và Croatia nói trên, Pháp là “kèo trên”, Croatia “kèo dưới. Tuấn chọn đội Croatia, còn Hiếu, Tú, Thuận, Trưng Thành, Bom Xe chọn đội tuyển Pháp, hai bên đã thỏa thuận lựa chọn tỷ lệ các cược. Nguyễn Văn Hiếu cá cược số tiền 12 triệu đồng. Kết quả Hiếu thắng được 10.900.000 đồng. Như vậy, số tiền Hiếu sử dụng để đánh bạc với Tuấn là 22.900.000 đồng.

Nguyễn Anh Tú tham gia cá cược với Tuấn số tiền 5.000.000 đồng, thắng được 4.500.000 đồng, như vậy số tiền Tú sử dụng đánh bạc là 9.500.000 đồng. Lương Thành Thuận tham gia cá cược với số tiền là 1.000.000 đồng, kết quả thắng được 900.000 đồng, như vậy số tiền Thuận sử dụng đánh bạc là 1.900.000 đồng. Trưng Thành tham gia cá cược với số tiền là 1.500.000 đồng và thắng được 1.400.000 đồng, vậy số tiền sử dụng đánh bạc là 2.900.000 đồng và một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch cũng tham gia cá cược thông qua nhắn tin trên điện thoại với Tuấn.

Nguyễn Văn Tuấn đã các cược với 6 người với số tiền là 27.500.000 đồng, thua 25.050.000 đồng. Như vậy tổng số tiền sử dụng đánh bạc là 52.550.000 đồng.

Ngày 16/7/2018 khi Nguyễn Văn Tuấn hẹn Nguyễn Văn Hiếu đến quá cà phê để trả tiền thắng bạc thì bị công an xã An Hòa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phát hiện bắt giữ, sau đó chuyển giao hồ sơ cùng tang vật cho công an thành phố Biên Hòa xử lý. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, đủ căn cứ để xác định Nguyễn Văn Tuấn đã phạm vào tội “đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, khoản 2, điểm b Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Anh Tú đã phạm vào tội “đánh bạc” theo quy định tại Điền 321 khoản 1 Bộ luật hình sự. Đối với Lương Thành Thuận có hành vi đánh bạc với số tiền là 1.900.000 đồng, bản thân chưa có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, số tiền đánh bạc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các đối tượng chưa rõ lai lịch công an thành phố Biên Hòa tiếp tục, điều tra làm rõ nhân thân lai lịch và xử lý sau.

Vì các lẽ trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã ban hành cáo trạng truy tố ra trước tòa để xét xử Nguyễn Văn Tuấn về tội “đánh bạc” theo quy định tại Điều 321, khoản 2, điểm b Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Anh Tú về tội “đánh bạc” theo quy định tại Điền 321 khoản 1 Bộ luật hình sự.

Nam Phong – Dương Tín

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/truy-to-nhom-doi-tuong-ca-do-bong-da-mua-world-cup-2018-62244.html