Truy tố nhà sáng lập Wikileaks tội danh gián điệp là 'tấn công trực diện' vào báo chí

Ngày 23.5, Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm 17 tội danh mới với nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange, cáo buộc ông vi phạm Đạo luật Gián điệp vì công khai các tài liệu quân sự, ngoại giao mật năm 2010. Thông tin này khiến nhiều tổ chức xã hội dân sự quan ngại, xem là đòn 'tấn công trực diện' vào Tu chính án thứ nhất về tự do ngôn luận và tự do báo chí. Đọc thêm

Yến My

Nguồn Thanh Niên: http://media.thanhnien.vn/the-gioi/truy-to-nha-sang-lap-wikileaks-toi-danh-gian-diep-la-tan-cong-truc-dien-vao-bao-chi-134260.html