Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland

Ngày 23-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', xảy ra tại Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng và Ðô thị dầu khí (Petroland), truy tố bị can Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland, cùng bảy đồng phạm.

Ngày 23-9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Công ty cổ phần Ðầu tư hạ tầng và Ðô thị dầu khí (Petroland), truy tố bị can Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Petroland, cùng bảy đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ năm 2012-2017, các đối tượng trong vụ án này đã cùng nhau lên kế hoạch lập nhiều hồ sơ khống để thanh toán một số loại phí dịch vụ đối với dự án Petroland Tower Phú Mỹ Hưng, có địa chỉ tại quận 7, TP Hồ Chí Minh. Hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho Petroland hơn 50 tỷ đồng. Liên quan vụ án này, có hai đối tượng đang bị cơ quan điều tra của Bộ Công an truy nã, khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bánh Trung thu không rõ nguồn gốc

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ðắk Nông cho biết, vừa tiếp nhận từ lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh này một vụ vận chuyển bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ. Trước đó, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 14, đoạn thuộc xã Quảng Tín, huyện Ðắk R’lấp, phát hiện xe ô-tô tải BKS 51D-175.52, do lái xe Nguyễn Nhật Tảo, thường trú tại thị xã Kiến Trường, tỉnh Long An, điều khiển đi hướng từ TP Hồ Chí Minh đến Ðắk Nông, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện trên xe ô-tô chứa 187 hộp, với 628 chiếc bánh Trung thu không có nhãn mác, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ tuần tra kiểm soát tiến hành lập biên bản, bàn giao phương tiện, hàng hóa cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vận chuyển thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ

Ngày 23-9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, rạng sáng 22-9, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, TP Móng Cái (Quảng Ninh) lực lượng Hải quan phối hợp Công an đấu tranh bắt giữ hai thuyền không rõ số hiệu có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, phát hiện trong hai thuyền có 950 kiện hàng (tương đương 475 nghìn bao thuốc lá) không có hóa đơn, chứng từ. Cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ ba thuyền chứa khoảng 40 đến 50 tấn hàng nghi là dược liệu, đang trên đường vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, không có hóa đơn, chứng từ liên quan. Tất cả số hàng hóa trên đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 30 phút ngày 23-9, lực lượng chức năng huyện Thống Nhất (Ðồng Nai), đã tìm thấy thi thể bà Trần Thị Mừng, 52 tuổi, tạm trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Gia Tân 1. Ðịa điểm tìm thấy thi thể nạn nhân ở khu vực suối Ðá Dựng, thuộc địa bàn ấp Ðức Hưng 1, xã Gia Tân 2, cách hiện trường xảy ra sự việc hơn 5 km. Sau khi tìm thấy, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 21-9, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thống Nhất ngập nặng. Lúc này, bà Mừng, đang trên đường đi bộ về nhà ở tuyến đường liên ấp Gia Huy - Thanh Bình, thuộc xã Gia Tân 1, không may bị lọt chân xuống mương, nước cuốn, mất tích. Sau đó, lực lượng chức năng huyện đã tìm kiếm theo nhiều hướng khác nhau. Tại hiện trường, con mương nơi nạn nhân gặp nạn không có nắp đậy, chiều ngang 0,5 m, sâu 1 m.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/truy-to-nguyen-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-petroland-617833/