Truy tố kẻ thuê 30 triệu đồng để phá 1 ha rừng

3.456 cây thông trên diện tích gần 10 ha ở tại khoảnh 2, tiểu khu (TK) 292, thuộc địa bàn xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đồng loạt chết khô vì bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Liên quan đến vụ án nghiêm trọng này, 7 bị can vừa bị cơ quan chức năng truy tố.

Rừng thông ở TK 292 bị đầu độc chết hàng loạt

Rừng thông ở TK 292 bị đầu độc chết hàng loạt

Ngày 15/6, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử vụ án hủy hoại gần 10 ha rừng thông trên địa bàn huyện Lâm Hà.

Vụ này có 6 bị cáo bị truy tố về tội hủy hoại tài sản, riêng Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, cán bộ Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà) bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, Bạch Đình Kế (38 tuổi) đã thuê các bị cáo Dương Văn Hồng (54 tuổi), Ngô Văn Diệm (36 tuổi) và Phan Văn Trường (27 tuổi, cùng trú huyện Lâm Hà) đầu độc hơn 7 ha rừng thông (tại TK 292).

Bạch Đình Kế được xác định cầm đầu vụ phá rừng.

Ngay sau đó, Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) cũng thuê Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà) và nhóm Diệm, Hồng, Trường hủy hoại 2,9 ha rừng sát cạnh vị trí Kế thuê phá rừng. Kế và Huy đã thuê người hủy hoại rừng với mục đích chiếm đất, sau đó sang nhượng.

Đưa các đối tượng đi thực nghiệm hiện trường vụ phá rừng.

Kế tìm mua khoan điện (nhằm hạn chế tiếng ồn) và thuốc diệt cỏ cung cấp cho Diệm để Diệm đưa cho Hồng, Trường, Lợi khoan lỗ thân cây thông, đổ thuốc diệt cỏ vào cho cây chết dần. Kế trả tiền công từ 500-700 ngàn đồng/ngày hoặc 30 triệu đồng/ha cho những kẻ phá rừng.

Hay tin công an vào cuộc điều tra, Kế và Diệm liền chạy sang tỉnh Gia Lai. Tiếp đó Kế trốn sang Lào một thời gian rồi trở về đầu thú khi được người nhà và cơ quan điều tra vận động. Diệm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ tại Bình Dương. Diệm từng có 2 tiền án về tội gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Như Tiền phong đã phản ánh, cuối tháng 4 năm ngoái, các cơ quan chức năng phát hiện 2 khu rừng với tổng diện tích gần 10 ha tại TK 292, lâm phần do Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý bị đầu độc. Hậu quả, 3.456 cây thông hơn 17 năm tuổi bị nhiễm độc, chết đứng, tổng trữ lượng lâm sản bị thiệt hại lên đến hơn 900m3.

Sau khi Tiền phong và một số cơ quan báo chí phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng này, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ công an vào cuộc làm rõ để xử lý nghiêm. Công an tỉnh Lâm Đồng khẩn trương lập chuyên án điều tra, xác định kẻ cầm đầu là Bạch Đình Kế và lần lượt bắt thêm 6 đối tượng khác.

Thực nghiệm hiện trượng vụ đầu độc gàn 10 ha rừng thông..

Kim Anh - Theo Tiền Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/truy-to-ke-thue-30-trieu-dong-de-pha-1-ha-rung-d127159.html