Truy tố kẻ nổ súng vào xe của Dương Minh Tuyền

VKSND truy tố Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về 2 tội danh với khung hình phạt ở mức 2-7 năm tù.

VKSND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, vừa ra cáo trạng truy tố Hồ Văn Khoa (29 tuổi) cùng Lã Văn Linh (21 tuổi, cùng ở Hà Nội) về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 2, Điều 318 và khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, Khoa có mâu thuẫn trên mạng xã hội với Dương Minh Tuyền (35 tuổi, quê Bắc Ninh). Hai người này từng nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội.

Sau đó, cả hai hẹn nhau ngày 4/1 về ăn cỗ tân gia nhà Lê Văn Thái (ở xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện) và giải quyết mâu thuẫn. Khoa không về được, Tuyền tiếp tục livestream xúc phạm, thách thức đối phương.

 Bị can Hồ Văn Khoa. Ảnh: H.L.

Bị can Hồ Văn Khoa. Ảnh: H.L.

Chiều 4/1, biết đối thủ đi ôtô đến Thanh Miện chơi nên Khoa chuẩn bị khẩu súng bắn đạn ghém và 5 viên đạn.

Khi thấy xe của Tuyền đỗ trước cổng UBND huyện Thanh Miện, Linh điều khiển xe máy còn Khoa ngồi sau bắn 3 phát súng vào ôtô của Dương Minh Tuyền.

Thời điểm đó, Tuyền không ở trong xe. Vụ việc không gây ra thương vong về người nhưng khiến ôtô bị hư hỏng nhiều vị trí. VKS đánh giá vụ nổ súng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự ở địa phương và khiến ôtô hư hỏng, thiệt hại 2,5 triệu đồng.

Chiều 6/1, công an triệu tập Lã Văn Linh lên làm việc. Khoa bỏ trốn và ra đầu thú vào ngày 18/1.

Cơ quan chức năng coi đây là vụ án được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Do đó, liên ngành tư pháp huyện Thanh Miện đã thống nhất xác định án trọng điểm để truy tố, xét xử sớm.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-to-ke-no-sung-vao-xe-cua-duong-minh-tuyen-post1181148.html