Truy tố kẻ chặt xác người yêu mang đi phi tang ở Sài Gòn

Sau khi cãi nhau, Hiếu đã sát hại chị N. tại phòng trọ rồi phân xác nạn nhân thành nhiều phần rồi phi tang.

Ngày 2/10, VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất hồ sơ truy tố Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, ngụ Gia Lai) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Hồ sơ đã được chuyển sang tòa cùng cấp thụ lý để đưa ra xét xử.

Nạn nhân trong vụ trọng án là chị N. (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM).

Trước đó, khoảng năm 2010, Hiếu có mối quan hệ yêu đương với chị N. nhưng sau đó, 2 người thường xuyên cãi nhau do ghen tuông.

 Hiếu khai báo bình tĩnh tại cơ quan công an

Hiếu khai báo bình tĩnh tại cơ quan công an

Ngày 31/5/2018, sau khi cãi nhau, Hiếu đã sát hại chị N. tại phòng trọ ở hẻm 146 đường số 8 (phường 11, quận Gò Vấp). Để che giấu hành vi của mình, Hiếu phân xác chị N. thành nhiều phần rồi cho vào túi đem đi phi tang.

Trưa 4/6/2018, người dân khu vực phát hiện mùi hôi thối nên báo công an địa phương. Lực lượng công an phá cửa vào phòng trọ thì phát hiện một phần cơ thể chị N. đang phân hủy.

Cùng thời điểm, Hiếu đang tìm cách phi tang các phần cơ thể khác tại huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) thì bị bắt giữ.

Gia Lai

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/truy-to-ke-chat-xac-nguoi-yeu-mang-di-phi-tang-o-sai-gon-73321.html