Truy tố hai đối tượng chém người, cướp tiệm vàng ở Long An

Sau khi ra tù, không có nghề nghiệp ổn định, hai đối tượng Thuận và Bé rủ nhau đi cướp tiệm vàng ở TP.Tân An, tỉnh Long An.

Theo tin tức trên báo Công an Nhân dân, ngày 19/11, cơ quan CSĐT Công an TP.Tân An (tỉnh Long An) đã kết thúc điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Phạm Văn Bé (31 tuổi, ngụ ấp Giang Hà, xã An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Hữu Thuận (39 tuổi, ấp Phú Thuận 2, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội Cướp tài sản.

Hai đối tượng Bé và Thuận bị bắt sau khi cướp tiệm vàng (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Hai đối tượng Bé và Thuận bị bắt sau khi cướp tiệm vàng (Ảnh: Báo Công an Nhân dân).

Hồ sơ vụ án cho thấy, Bé và Thuận quen biết nhau khi cả hai cùng thi hành án tù tại trại giam Phước Hòa (tỉnh Tiền Giang). Sau khi ra tù, Bé đến Bình Dương và TP.HCM làm nghề cơ khí, còn Thuận ở địa phương làm thuê phụ hồ. Cả hai thường xuyên liên lạc qua điện thoại với nhau.

Đến ngày 5/6/2017, Bé nghỉ việc nhưng ở lại TP.HCM chơi, không về nhà. Trong thời gian này, không có tiền tiêu xài, Bé nảy sinh ý và rủ Thuận cướp tiệm vàng. Thuận đồng ý và chuẩn bị hung khí gồm 2 mã tấu và 1 bình xịt hơi cay.

Chiều 12/6, Bé và Thuận gặp nhau, thống nhất kế hoạch cướp tiệm vàng. Sáng 13/6, cả hai phát hiện tiệm vàng K.N. nằm cặp Quốc lộ 1A, phường Tân Khánh, TP.Tân An không có bảo vệ và thường chỉ có 2 người phụ nữ trong tiệm nên quyết định chọn tiệm vàng này để theo dõi. Qua 2 ngày theo dõi, cả hai quyết định ra tay vào trưa 15/6.

Tiệm vàng bị cướp chém và cướp tài sản (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Khoảng 14h ngày 15/6, khi tiếp cận được tiệm vàng, Thuận đi thẳng vào trong cầm bình xịt hơi cay tấn công bà L.T.V. (ngụ khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh) khi bà V. đang đứng trong tiệm vàng.

Bé cầm mã tấu chém về hướng bà V. và bà L.T.K.O. (ngụ khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) đang đứng trong tiệm vàng nhưng không trúng.

Hoảng hốt, bà V. và bà O. chạy xuống nhà sau. Liền lúc đó, Thuận và Bé cầm mã tấu đập bể kính tủ trưng bày vàng, lấy vàng lấy bỏ vào trong balo rồi Bé chở Thuận rời khỏi hiện trường.

Cùng xế chiều hôm đó, tại một quán cà phê sân vườn của tỉnh Bến Tre, cả hai đã kiểm tra và chia nhau tài sản vừa cướp được, gồm: 22 sợi dây chuyền từ vài phân đến 4 chỉ, 12 chiếc nhẫn từ 4-6 phân. Đến ngày 18/6, cả hai đã bán vàng, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, qua kiểm tra hệ thống camera an ninh dọc Quốc lộ 1A, công an phát hiện biển số xe nguồn gốc ở TP.HCM cùng nhân dạng đối tượng.

Qua tài liệu thu thập, chiều 16/7, Công an tỉnh Long An ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Bé khi y đang lẩn trốn tại TP.HCM. Đến ngày 21/7, công an tiếp tục bắt giữ Thuận tại tỉnh Vĩnh Long.

Chiều 31/7, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng K.N..

Ngọc Lài (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truy-to-hai-doi-tuong-chem-nguoi-cuop-tiem-vang-o-long-an-a347743.html