Truy tố hai anh em đâm đại úy cảnh sát tử vong chiều 30 Tết

Nam đại úy cảnh sát đang khóa cửa nhà để đi trực đảm bảo an ninh trật tự vào chiều 30 Tết thì bị hai anh em Giàu cầm dao đuổi theo, đâm dẫn đến tử vong.

VKSND TP Cần Thơ vừa ra cáo trạng truy tố Đặng Ngọc Minh (33 tuổi) và Đặng Ngọc Giàu (29 tuổi) cùng về tội Giết người. Cả hai là anh em ruột cùng có tiền án, tiền sự và sinh sống tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều.

Chiều 24/1 (30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải là cảnh sát khu vực đang mặc trang phục công an, khóa cửa nhà để đến bảo vệ đường hoa nghệ thuật tổ chức tại quận Ninh Kiều. Lúc này, Giàu đã uống rượu say.

 Minh và Giàu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ.

Minh và Giàu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: VKSND TP Cần Thơ.

Thấy anh Hải, Giàu vào nhà lấy cây mác dài 55 cm bước sang. Minh cũng từ nhà đi sang, giật lấy cây mác trên tay em trai đâm mạnh, liên tiếp vào người anh Hải.

Khi đó, Giàu dùng cán dao đánh liên tiếp vào vai, mặt, đầu của cán bộ cảnh sát khu vực. Anh Hải bị đâm và đánh nên anh bỏ chạy vào nhà kế bên để thoát thân. Hai anh em Giàu đuổi theo vào đến phòng bếp, tiếp tục đánh anh Hải.

Khi nhìn thấy nạn nhân nằm bất tỉnh, Giàu và Minh mới dừng tay. Người dân gọi điện thoại báo tin cho cảnh sát đến hiện trường bắt Giàu. Minh sau khi gây án mang cây dao đến Công an phường Thới Bình đầu thú.

Anh Hải được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tá trước niên hạn đối với đại úy Nguyễn Thanh Hải vào Mùng 1 Tết.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/truy-to-hai-anh-em-dam-dai-uy-canh-sat-tu-vong-chieu-30-tet-post1066330.html