Truy tố gã chồng đánh chết vợ vì ghen tuông

Tâm nghe hàng xóm nói đã nhìn thấy vợ đi vào nhà người đàn ông khác nên ghen tuông, sau đó tra hỏi và đánh vợ dã man khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 20/11, VKSND TP Cần Thơ đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) về tội giết người.

Theo cáo trạng, Tâm và chị Lê Thị Mỹ Hạnh là vợ chồng, hành nghề đưa đò tại bến đò Mương Ngang thuộc xã Nhơn Ái. Chiều 21/9, Tâm sau khi đi uống bia đã đến nhà người đàn ông cùng ấp để đòi tiền.

Tâm bị truy tố vì đánh vợ tử vong.

Tâm bị truy tố vì đánh vợ tử vong.

Trong lúc nói chuyện, Tâm nghe ông ta nói đã nhìn thấy chị Hạnh đi vào nhà người đàn ông đối diện nên ghen tuông.

Tâm bến đò gặp chị Hạnh để hỏi chuyện. Chị Hạnh không thừa nhận có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Tâm bực tức dùng tay đánh trúng mặt vợ.

Khuya hôm đó, Tâm tiếp tục tra hỏi. Thấy chồng lớn tiếng nên chị Hạnh bỏ ra ngoài. Tâm đuổi theo, túm tóc kéo quay về nhà. Trên đường đi, Tâm liên tục đánh vào mặt vợ, sau đó nắm đầu đập xuống đường bêtông.

Nạn nhân chảy nhiều máu, Tâm mới buông tay. Chị Hạnh sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/truy-to-ga-chong-danh-chet-vo-vi-ghen-tuong-104743.html