Truy tố đối tượng sát hại 'thượng đế' vì gây sự tại quán karaoke

Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối tượng giết người gây sự tại quán karaoke của gia đình.

Ngày 12/10, báo Dân Trí đưa tin, Viện KSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Xuân Tín (SN 1996, trú tại xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là anh N.V.T (SN 1993, trú tại Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội).

Hồ sơ cáo trạng thể hiện, trước đó, rạng sáng ngày 18/8/2019, sau khi ăn nhậu, anh T. cùng một số người bạn đi hát tại quán karaoke trên địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức và đề nghị cho 2 nhân viên nữ vào phòng rót bia.

Do không có người, chủ quán đã gọi điện cho Nguyễn Xuân Yên (nhân viên của quán karaoke Đồng Quê) chở 2 nhân viên nữ tới phục vụ khách.

Trong lúc Yên ngồi đợi nhân viên ở bên ngoài, một người bạn của anh T. do có hơi men trong người đã vô cớ gây sự với Yên. Sau đó, dù Yên đã bỏ về quán, nhóm của Tiến đi xe máy sang quán karaoke Đồng Quê tìm Yên để đánh dằn mặt trả thù.

Tại đây, giữa nhóm của anh T. và Nguyễn Xuân Tín (con trai chủ quán karaoke Đồng Quê) đã xảy ra xô xát và hỗn chiến.

Bị Tín dùng tuýp sắt vụt vào tay, anh T. đã dùng dao bầu đâm trúng lưng Tín và hét lên: “Hôm nay thằng Tín không chết thì tao chết”.

Trong lúc hỗn chiến, Tín dùng tuýp sắt vụt làm anh T. ngã ra, văng con dao xuống đất. Tín nhặt con dao lên, đâm vào đùi trái anh T.

Mặc dù nạn nhân được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, anh T. đã tử vong sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Mỹ Đức đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng, đồng thời bắt giữ Nguyễn Xuân Tín, theo báo Lao động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-to-doi-tuong-sat-hai-thuong-de-gay-su-tai-quan-karaoke-a492757.html