Truy tố đối tượng sát hại 4 người, 'Cướp tài sản' ở Vĩnh Phúc

Đỗ Văn Bình bị truy tố để xét xử về các tội: 'Giết người', 'Cướp tài sản', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Ngày 6/3, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ban hành cáo trạng số 22, truy tố ra trước TAND tỉnh để xét xử bị can Đỗ Văn Bình (SN 1981), trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Đỗ Văn Bình thời điểm bị bắt giữ

Đỗ Văn Bình thời điểm bị bắt giữ

Theo cáo trạng, xuất phát từ những mâu thuẫn, thù tức cá nhân nên trong khoảng thời gian từ ngày 15/5/2019 đến trưa ngày 17/5/2019, Đỗ Văn Bình đã chuẩn bị trước hung khí là dao bầu nhọn, liên tiếp thực hiện 4 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc; đã làm 3 người tử vong, 1 người bị thương tích, 3 xe ô tô hư hỏng.

Cụ thể, Bình là nghi phạm sát hại anh Hà Văn Hưng (34 tuổi, trú xã Chu Phan, H.Mê Linh, Hà Nội) và anh Đoàn Văn Tùng (23 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, H.Mê Linh) do mâu thuẫn sau va chạm giao thông.

Sau đó, Bình truy sát chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; bạn gái cũ của Bình), dùng dao bầu chém vào đầu và người chị Thảo khiến nạn nhân trọng thương, rồi chạy xe về H.Yên Lạc (Vĩnh Phúc), dùng dao đâm chị Trần Thị Thư (39 tuổi, trú xã Yên Phương, H.Yên Lạc, cũng là bạn gái cũ của Bình) tử vong.

Sau khi truy sát 4 nạn nhân, Bình tiếp tục đi tìm để trả thù một cặp vợ chồng ở H.Phổ Yên (Thái Nguyên). Trên đường đi thì Bình bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị can, lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi, các kết luận giám định cùng tang vật chứng thu giữ được đã có đủ cơ sở, chứng cứ để VKSND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh để xét xử bị can Đỗ Văn Bình về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-to-doi-tuong-sat-hai-4-nguoi-cuop-tai-san-o-vinh-phuc-1018758.vov