Truy tố đối tượng nhận gần 3 tỷ lừa 'chạy việc' vào Vietsovpetro

Từ năm 2013 đến 2018, bà Tú Anh đã nhận gần 3 tỷ đồng và 3.000 USD của hơn 30 người để lừa chạy việc và chuyển vị trí công tác.

Chiều ngày 4/10, Văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận, đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố bà Nguyễn Thị Tú Anh (50 tuổi), nguyên nhân viên Liên doanh Vietsovpetro về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Tú Anh bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Báo BR-VT.

Nguyễn Thị Tú Anh bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Báo BR-VT.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, do bà Nguyễn Thị Tú Anh, làm việc tại Trung tâm công nghệ thông tin – Vietsovpetro tuyên bố sẽ chạy được việc và thay đổi vị trí làm việc tại liên doanh Vietsovpetro nên nhiều người tin tưởng. Từ năm 2013 – 2018, bà Tú Anh đã nhận gần 3 tỷ đồng và 3.000 USD của hơn 30 người để lừa chạy việc và chuyển vị trí công tác.

Mặc dù bản thân không có chức năng hay thẩm quyền tuyển dụng nhân sự, nhưng do mua bán cổ phiếu bị thua lỗ, vay nợ tín dụng đen, mất khả năng trả nợ nên bà Tú Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người./.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/truy-to-doi-tuong-nhan-gan-3-ty-lua-chay-viec-vao-vietsovpetro-963525.vov