Truy tố đôi tình nhân dàn cảnh cướp tài sản tại cửa hàng quần áo ở Đắk Lắk

Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa ra quyết định truy tố đôi tình nhân vào cửa hàng quần áo đâm trọng thương nhân viên rồi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ Nữ nhân viên bán quần áo bị đôi nam nữ truy sát tại cửa hàng, ngày 4/11, Viện kiểm sát nhân dân TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Phạm Minh Kiên (SN 2001, trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Ngô Thị Huyền Phương (SN 1996, trú thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Video: Nữ nhân viên bán quần áo bị đôi nam nữ truy sát tại cửa hàng

Theo cáo trạng, cuối năm 2017, trong thời gian làm thuê tại Hà Nội, Kiên nảy sinh tình cảm với Phương (sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội).

Ngày 24/7, Kiên từ Hà Nội vào TP. Nha Trang (Khánh Hòa) ở cùng mẹ. Qua hôm sau, Phương cũng đi vào TP. Nha Trang để gặp Kiên. Tại đây, Phương bán chiếc máy tính xách tay được 9 triệu đồng để cùng Kiên tiêu xài.

Sau đó, đôi tình nhân này đón xe khách đi Đà Lạt. Do hết tiền nên Phương tiếp tục bán một số tài sản cá nhân khác.

Ngày 31/7, Kiên và Phương đón xe khách từ TP. Đà Lạt đi TP. Buôn Ma Thuột để thăm người nhà và thuê phòng khách sạn tại phường Tân An để ở.

Sau đó, cả 2 đi cướp tài sản. Sáng 3/8, Kiên đi bộ trên các con đường ở TP. Buôn Ma Thuột để tìm địa điểm cướp.

 Ảnh cắt từ camera an ninh.

Ảnh cắt từ camera an ninh.

Đến 15h cùng ngày, Kiên thấy cửa hàng quần áo Valentino (90 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) có một mình chị Đặng Thị Thùy Trang (SN 1998; trú TP. Buôn Ma Thuột) trông coi.

Tối 3/8, Kiên cùng Phương đến cửa hàng quần áo trên. Để balo phía trước cửa hàng, Kiên cùng Phương đi lòng vòng, giả vờ chọn quần áo để chờ cơ hội cướp tài sản. Ít phút sau, không thấy ai khác trong cửa hàng, Kiên bịt miệng chị Trang và đâm liên tiếp vào ngực của nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP. Buôn Ma Thuột đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Gây án xong, Kiên vứt con dao trên vỉa hè phía trước cửa hàng rồi cùng Phương bỏ chạy về khách sạn. Để tránh bị phát hiện, Kiên và Phương thay quần áo khác. Sau đó, Kiên đón taxi đến nhà dì ruột ở phường Ea Tam (TP. Buôn Ma Thuột) để xin tiền.

Sáng 4/8, Kiên và Phương đón xe về lại TP. Nha Trang. Ngày 5/8, sau khi biết sự việc, bà Phạm Thị Bích Trâm (mẹ Kiên) khuyên và đưa đôi tình nhân này đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Buôn Ma Thuột đầu thú.

Với bản kết luận pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, chị Đặng Thị Thùy Trang bị đa chấn thương, đứt gân co duỗi cổ tay quay và gân duỗi chung ngón II, III, IV; tỉ lệ thương tích là 12%.

Bài liên quan

Nữ nhân viên bán quần áo bị đôi nam nữ truy sát tại cửa hàng

Nhóm côn đồ dùng kiếm truy sát, chém gục nhân viên bán quần áo

Đi ăn đêm, nam thanh niên bị đánh chém rồi cướp tài sản

Bắt băng cướp một đêm gây ra 3 vụ ở TP.HCM

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/truy-to-doi-tinh-nhan-dan-canh-cuop-tai-san-tai-cua-hang-quan-ao-o-dak-lak-d436810.html