Truy tố cha vợ chém rồi chở xác con rể đi đầu thú

Do tức vọng thái độ của con rể, cha vợ đã dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong rồi chở xác lên công an phường đầu thú.

Thông tin từ TAND TP HCM cho biết cơ quan này sẽ đưa vụ án “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” ra xét xử đối với bị can Nguyễn Văn Nam (SN 1958, ngụ quận Gò Vấp) trong thời gian tới.

Ông Nam đã chém chết con rể rồi chở lên phường đầu thú

Theo cáo trạng, Tôn Thanh Việt và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, chung sống với nhau từ năm 2008 tại một căn nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.

Đến cuối năm 2013, do mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên Việt thường xuyên đánh đập, chửi bới Hiền. Đến tháng 4-2016, vợ chồng Việt dọn về phòng trọ gần nhà cha mẹ chị Hiền ở phường 13, quận Gò Vấp sinh sống.

Tại đây, Việt tiếp tục đánh đập, chửi bới nên chị Hiền dọn về nhà cha mẹ ruột sống. Do Việt không đồng ý nên có lần đến nhà chửi bới, đánh đập vợ trước mặt ông Nguyễn Văn Nam, cha chị Hiền. Việt còn nghĩ ông Nam ngăn cấm vợ chồng mình sống chung nên nhiều lần gọi điện hoặc đến thẳng nhà nhục mạ, hăm dọa giết cả gia đình ông.

Chiều 14-5, sau khi uống rượu về, Việt chạy xe đến nhà ông Nam tiếp tục lớn tiếng chửi bới, hăm dọa giết 8 người trong nhà ông.

Ông Nam thấy Việt say nên không phản ứng gì. Sau đó, con gái ông Nam là Nguyễn Thị Ngọc Duyên vừa đi làm về thì Việt chửi thề, xô đẩy làm chị té ngã.

Do tức giận trước thái độ của con rể, ông Nam xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người Việt. Biết con rể đã chết, ông Nam lấy xe máy chở xác Việt lên Công an phường 13, quận Gò Vấp đầu thú.

Tin-ảnh: Phạm Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-cha-vo-chem-roi-cho-xac-con-re-di-dau-thu-20161108172703393.htm