Truy tố các bị can gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM (Vetranco) và một số doanh nghiệp liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bảy bị can về tội danh nêu trên. Trong đó, có bị can Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng Giám đốc VEAM.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Công ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM (Vetranco) và một số doanh nghiệp liên quan. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bảy bị can về tội danh nêu trên. Trong đó, có bị can Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng Giám đốc VEAM.

Kết luận điều tra nêu rõ, từ năm 2015 đến 2019, Trần Ngọc Hà trong quá trình điều hành VEAM đã không thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Ngoài ra, kết luận điều tra xác định, VEAM đã có sáu lần bảo lãnh cho Vetranco vay tiền tại các ngân hàng và cho Vetranco vay tiền trái quy định gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Đối với các bị can khác trong vụ án, kết luận điều tra xác định giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.

Cướp giật tại tiệm vàng

Ngày 27-3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1996, trú phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Tuân đi xe máy đến cửa hàng vàng 289 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, với mục đích cướp giật tài sản. Đối tượng vào cửa hàng hỏi mua một sợi dây chuyền vàng. Lúc này, chủ cửa hàng là anh T. cho đối tượng xem dây chuyền năm chỉ để “đeo thử”. Tuân giả vờ soi gương và bất ngờ bỏ chạy ra ngoài. Chủ cửa hàng đuổi theo và tri hô. Đối tượng bị người dân bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Vĩnh Hưng. Tại cơ quan công an, Tuân khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền vàng tại cửa hàng vàng bạc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Bắt đối tượng trốn truy nã

Sáng 27-3, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã bắt và di lý đối tượng Nguyễn Văn Đồng (25 tuổi, trú phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) từ TP Hồ Chí Minh về đơn vị để xử lý sau hơn ba năm trốn truy nã.

Ngày 29-9-2017, tại một quán lẩu bò ở phường An Bình, thị xã Buôn Hồ do mâu thuẫn khi mời rượu, Đồng đã hành hung anh Dương Đình Giáp (27 tuổi) trú cùng phường gây đa chấn thương, tụ máu nội sọ, đứt dây thần kinh thị giác mắt phải dẫn đến mù mắt phải, tỷ lệ thương tích là 53%. Sau khi gây án, Đồng lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh… Sau hơn ba năm trốn truy nã, Đồng bị Công an thị xã Buôn Hồ bắt tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.

Cướp tài sản

Ngày 26-3, Trần Ngọc Giàu (24 tuổi, ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang) đến Công an phường Mỹ Long đầu thú về hành vi cướp tài sản. Tối 26-3, Giàu đến tiệm thuốc ở phường Mỹ Long đe dọa một nữ nhân viên của tiệm thuốc lấy đi một máy tính bảng và tiền. Nhận được tin báo, công an xác định kẻ cướp là Giàu. Biết khó thoát tội cho nên Giàu đã ra đầu thú. Giàu khai nhận cướp được hơn ba triệu đồng, đem mua ma túy và chơi trò chơi điện tử, còn chiếc máy tính bảng thì Giàu ném bỏ lúc bị người dân địa phương rượt đuổi.

Mua bán ma túy đá

Ngày 27-3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can đối tượng Bùi Văn Đại (SN 1992, trú tỉnh Hòa Bình) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại ngõ 48 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, tổ công tác của Công an phường Khương Trung bắt quả tang Bùi Văn Đại có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,753 g mê-tha-phê-ta-min. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Tại cơ quan công an, Đại khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vận chuyển thuốc lá nhập lậu

Ngày 27-3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sau một thời gian trinh sát, lập án đấu tranh, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Thanh Hóa vừa bắt quả tang Lê Bá Nam (SN 1976, thường trú tại khu phố Đại Thắng, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn) đang vận chuyển 1.600 bao thuốc lá ngoại, nhãn hiệu 555 không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã mua số thuốc lá nhập lậu nêu trên, rồi thuê ta-xi vận chuyển về nhà cất giấu. Ngày 25-3, phát hiện Nam thuê xe ta-xi đưa thuốc lá lậu từ nhà đi tiêu thụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP Thanh Hóa tiến hành bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Điều tra vụ án mạng một người chết

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 9 giờ ngày 27-3, nhân viên quán nhậu Lương Sơn (thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức) đến nơi làm việc thì phát hiện đầu bếp Dương Văn Nh. (SN 1993, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức) đã chết. Cạnh đó, vợ chồng chủ quán nhậu là chị Lê Thị M. (SN 1992) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1991, trú thị trấn Tân Bình) bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an huyện Hiệp Đức có mặt tại hiện trường cùng người dân địa phương đưa nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin vụ việc.

Hiện Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Hiệp Đức khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/truy-to-cac-bi-can-gay-that-thoat-lang-phi-tai-san-nha-nuoc-639999/