Truy tố bốn đối tượng vì mở tiệm 'massage bán dâm'

Sau khi mở cửa hàng kinh doanh, Anh cho phép ba nhân viên massage kích dục, bán dâm khi khách có nhu cầu để tăng thêm thu nhập.

Ngày 4/1, báo Lao Động đưa tin, VKSND TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với các bị can gồm: Nguyễn Trường Anh (SN 1990), Nguyễn Trường Vũ (SN 1997), cùng trú tại tỉnh Quảng Nam); Dương Thành Phụng (SN 1996, trú tại tỉnh Bình Định) và Võ Văn Cường (SN 1994, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội Chứa mại dâm.

Theo cáo trạng, tháng 12/2018, Anh thuê nhà trên đường Lý Tự Trọng (TP.Buôn Ma Thuột), mở tiệm massage Ngọc Trinh và thuê 3 thanh niên trên phụ việc kinh doanh.

Đầu năm 2020, nhóm trên cho phép nhân viên kích dục, bán dâm khi khách có nhu cầu để tăng thu nhập.

Khách có nhu cầu massage kích dục phải mua vé 300.000 đồng/lượt. Số tiền này, Anh hưởng 200.000 đồng, còn lại cho nhân viên massage.

Còn khách có nhu cầu mua dâm thì tự thỏa thuận giá với nhân viên từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Sau khi bán dâm, nhân viên phải đưa lại cho Anh 100.000-200.000 đồng.

Khuya 15/6/2020, 4 nhân viên của tiệm massage Ngọc Trinh đang bán dâm cho khách thì bị công an bắt quả tang, theo trang Zing News.

Han (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/truy-to-bon-doi-tuong-vi-mo-tiem-massage-ban-dam-a501898.html