Truy tố bị can dùng búa đánh 2 chị em chủ quán cà phê

Nam dùng búa đánh liên tiếp vào đầu 2 chị em chủ quán cà phê ở Bình Thuận rồi lên xe máy chạy ra Hà Nội lẩn trốn.

VKSND tỉnh Bình Thuận đã ban hành cáo trạng, truy tố Mai Quốc Nam (40 tuổi, ngụ ở Hà Nội) về hành vi Giết người.

 Nam bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây án. Ảnh cắt từ clip.

Nam bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi gây án. Ảnh cắt từ clip.

Theo cáo trạng, Mai sống ở TP.HCM, ngày 19/4/2020, bị can này trộm một xe máy ở huyện Bình Chánh, sau đó gắn biển số giả vào sử dụng.

Khoảng 5h ngày 2/6/2020, Mai chạy xe máy từ TP.HCM ra TP Phan Thiết, ghé vào quán cà phê võng của chị Đào Thị Kiều Trang (36 tuổi) trên đường Trường Chinh, phường Xuân An.

Anh ta nằm trên võng, thấy trong quán chỉ có một mình chị Trang nên nảy xin ý định cướp tài sản. Nam lấy búa đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân.

Nạn nhân vừa chống đỡ vừa kêu cứu. Anh Đào Hùng (26 tuổi), em trai nạn nhân, đang ngủ trong nhà nghe thấy, chạy đến cũng bị Nam đánh nhiều nhát búa vào đầu, té ngã.

Bị can còn dùng búa đánh anh Hùng nhiều nhát vào vùng mặt khi nạn nhân vùng dậy đuổi theo. Sau đó, Nam mang theo hung khí lên xe máy tẩu thoát về Hà Nội. Trên đường đi, anh ta vứt bỏ hung khí cùng quần áo mặc khi gây án.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết. Kết quả giám định cho thấy chị Trang bị tổn thương 39%, anh Hùng bị tổn thương 24%.

Ngày 4/6/2020, Nam về đến Hà Nội và mang xe đi sơn lại màu khác. Đến sáng hôm sau, bị can này đang ở nhà người quen tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, thì bị Công an Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ.

VKSND tỉnh Bình Thuận cho rằng bị can dùng búa đóng đinh đánh mạnh liên tiếp vào đầu các nạn nhân nhằm tước đoạt tính mạng. Hai nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của Nam. Vì vậy, VKS truy tố Mai Quốc Nam về tội Giết người.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-to-bi-can-dung-bua-danh-2-chi-em-chu-quan-ca-phe-post1192942.html