Truy tố 9 con bạc tham gia cá độ bóng đá qua mạng Internet

Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển VKS đồng cấp truy tố 9 bị can liên quan đến hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngày 15-2, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã hoàn tất kết quả điều tra, chuyển VKS đồng cấp truy tố 9 bị can liên quan đến hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Trong đó, có 4 bị can bị bắt tạm giam để xử lý về tội “Tổ chức đánh bạc”, gồm: Nguyễn Tấn Cường (1991, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Văn Thương (1973, trú Q. Cẩm Lệ), Trần Công Cảnh (1991, trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) và Nguyễn Tấn Bình (1983, trú H. Thuận An, Bình Dương). 5 bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, xử lý về tội “Đánh bạc”, gồm: Hồ Tấn Tư (1986, trú TX Điện Bàn), Lê Thành Lợi (1990, trú H. An Nhơn, Bình Định), Phạm Diệu Trị (1991, trú Ba Đồn, Quảng Bình), Trần Đình Công (1989, trú H. Hiệp Đức, Quảng Nam) và Trần Ngọc Đức (1974, trú Q. Cẩm Lệ).

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng bắt quả tang hành vi cá độ bóng đá tại quán cà-phê Manchester United FC và tang vật vụ án.

Phòng CSHS CATP Đà Nẵng bắt quả tang hành vi cá độ bóng đá tại quán cà-phê Manchester United FC và tang vật vụ án.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Tấn Bình cầm đầu đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đường dây của Bình quy tụ nhiều con bạc, trong đó có hàng chục đối tượng tại Đà Nẵng tham gia cá cược các trận thi đấu bóng đá quốc tế, nhất là VCK World Cup 2018. Đầu năm 2018, Nguyễn Tấn Cường sử dụng con mạng lấy từ Nguyễn Tấn Bình tại Bình Dương, sau đó chiết ra thành nhiều con mạng con tại Đà Nẵng để tham gia cá cược trực tuyến qua mạng Internet với nhà cái. Việc giao nhận tiền thắng, thua giữa con bạc và nhà cái được giao dịch với Bình thông qua Cường vào ngày thứ 2 hàng tuần.

Từ ngày 14-6-2018, trong thời gian diễn ra World Cup 2018, do có quen biết với nhau và thường uống cà-phê tại quán Manchester United FC số 45-Tú Mỡ (thuộc địa bàn P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) do Cường làm chủ, Nguyễn Văn Thương được Cường rủ tham gia đường dây cá độ bóng đá. Thương đồng ý và rủ thêm Trần Công Cảnh là nhân viên của mình cùng Cường tổ chức tụ điểm cá độ các trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ VCK World Cup 2018 tại quán Manchester United FC. Ngày 28-6-2018, khi cả ba đang tổ chức ghi tỷ số cá độ bóng đá cho các con bạc tại quán cà-phê thì bị lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang.

Thiếu tá Trương Thị Vân Oanh- Đội Phó Đội Điều tra Tổng hợp CAQ Cẩm Lệ, ĐTV trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ, vụ việc được chuyển từ Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy CAQ Cẩm Lệ chỉ đạo phải đấu tranh, xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Từ lời khai của Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Tấn Cường và Trần Công Cảnh, CAQ Cẩm Lệ tổ chức lực lượng vào Bình Dương để xác minh, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Tấn Bình. Tại nơi cư trú, Bình sử dụng nhiều chiêu trò để đối phó với lực lượng điều tra CAQ Cẩm Lệ. Và phải mất 3 chuyến công tác liên tục vào Bình Dương, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ mới di lý được Bình về Đà Nẵng để xử lý theo quy định.

4 bị can tổ chức đánh bạc gồm: Nguyễn Tấn Bình, Nguyễn Tấn Cường, Trần Công Cảnh, Nguyễn Văn Thương.

Cũng theo Thiếu tá Trương Thị Vân Oanh, quá trình điều tra, CAQ Cẩm Lệ xác định, Bình và Cường sử dụng con mạng có ký hiệu SD1WA500, quy ước 1 USD = 20.000 đồng để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet từ ngày 1-3-2018 đến 28-6-2018. Tổng số tiền Bình và Cường tổ chức cá độ trong thời gian này là 159.815 USD, tương đương trên 3,1 tỷ đồng. Ngoài việc truy tố 9 bị can về 2 tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc, quá trình điều tra vụ việc, CAQ Cẩm Lệ còn lập biên bản xử lý hành chính 14 đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc bị bắt quả tang tại đêm 28-6-2018 gồm: Lê Thanh Phú (1999, trú Bình Định), Trần Anh Khoa (1996), Võ Văn Lợi (1989) cùng trú Đà Nẵng, Nguyễn Đôn Tân (1991, trú Quảng Trị), Lê Hữu Hiền (1996), Lưu Khắc Lâm (1981), Nguyễn Trường Thọ (1994), Nguyễn Trường Phú (1990), Lê Đình Thương (1991), Nguyễn Nhâm Thân (1992) cùng trú Quảng Nam, Đỗ Văn Trung (1992, trú Phú Thọ), Lê Văn Thủy (1984, trú Thanh Hóa), Huỳnh Thanh Hùng (1986, trú Gia Lai) và Nguyễn Văn Côi (1970, trú TT-Huế).

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_202269_truy-to-9-con-bac-tham-gia-ca-do-bong-da-qua-mang-internet.aspx