Truy tố 4 đối tượng chứa mại dâm

4 bị can: Phạm Văn Trường (1985), Nguyễn Phan Luyện (1986), Nguyễn Viết Tuân (1986, cùng trú H. Buôn Đôn, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Như Ý (1998, trú H. Cư Mgar, Đắk Lắk) vừa bị VKSND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) truy tố về tội "Chứa mại dâm". Ngày 22-5, VKSND TP Buôn Ma Thuột cho hay, tháng 8-2018, Tuân nhận sang nhượng và tiếp tục tổ chức hoạt động mại dâm tại quán cà-phê Thiên đường và 2 tiệm cắt tóc nam Út Xinh và Bảo Linh (tại P. Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Sau đó, Tuân gọi Trường làm chung và Trường thuê Luyện quản lý, thu tiền của người bán dâm. Trường thu tiền từ gái mại dâm nộp cho Tuân từ 100-300.000 đồng. Từ tháng 9-2018 đến đầu tháng 1-2019, Trường đã đưa cho Tuân 18 triệu đồng. Cuối tháng 1-2019, "động" mại dâm này bị CATP Buôn Ma Thuột triệt phá.

TƯỜNG VÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_206649_truy-to-4-doi-tuong-chua-mai-dam.aspx