Truy tố 3 người tra tấn cô gái ở TP.HCM đến sẩy thai

Hành vi của các bị can có các tình tiết định khung tăng nặng như phạm tội với phụ nữ mà biết là có thai, tra tấn tàn bạo, đối xử vô nhân đạo, dùng hung khí nguy hiểm.

VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Dũng (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (29 tuổi, em gái Dũng), Trần Nhật Khang (20 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) cùng về về tội Bắt, giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Riêng 2 anh em Dũng còn bị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Chị Y. lúc được chữa trị tại bệnh viện sau vụ tra tấn. Ảnh: Thái Linh.

Chị Y. lúc được chữa trị tại bệnh viện sau vụ tra tấn. Ảnh: Thái Linh.

Theo cáo trạng, ngày 19/3/2019, chị H.N.Y. (19 tuổi) đến nhà Dũng và Huyền chơi. Vì anh trai Y. nợ Dũng 1,6 triệu đồng chưa trả nên Dũng và Huyền bắt giữ Y., buộc anh trai của cô mang số tiền 10 triệu đồng đến thì mới thả nạn nhân ra.

Nhiều ngày sau đó, Dũng, Huyền, cùng Khang giam giữ và đánh đập chị Y. liên tục. Đến ngày 10/4/2019, thấy chị Y. sinh non, thai nhi tử vong nên Dũng và Huyền bỏ trốn.

Y. được vợ Dũng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tật 69%.

Qua truy xét, công an đã triệu tập Khang đến làm việc. Từ lời khai của Khang, nhà chức trách bắt khẩn cấp Dũng và Huyền.

Khám xét nơi ở của 2 bị can tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, công an thu giữ 52,8 gram Methamphetamine và 0,8 gram Kentamine nhiều, bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, dao tự chế, dây xích sắt, còng số 8.

Cơ quan chức năng còn thu giữ 45 viên pháo hình cầu, hai khẩu súng tự chế và 49 viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Huyền và Khang khai Dũng là người chủ mưu việc bắt giữ và đánh đập chị Y.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truy-to-3-nguoi-tra-tan-co-gai-o-tphcm-den-say-thai-post1119289.html