Truy tố 3 đối tượng lừa đảo buôn bán trẻ em sang Malaysia

Ngày 12/3, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho Viện Kiểm sát truy tố các bị can có liên quan tới một vụ buôn bán trẻ em có tổ chức.

Ngày 12/3, Công an TP Cần Thơ cho biết vừa hoàn tất hồ sơ chuyển cho Viện Kiểm sát truy tố các bị can Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1985, ngụ tại xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Phan Thị Hạnh (sinh năm 1976, đăng ký thường trú tại phường Trung kiên, Q. Thốt , TP Cần Thơ) và Võ Thị Bèo (sinh năm 1954, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) về tội buôn bán trẻ em có tổ chức.

Đối tượng Hạnh tại trại giam

Đối tượng Hạnh tại trại giam

Theo công an điều tra cho biết, vào năm 2005 Nguyễn Thị Thùy Trang được mai mối và kết hôn với một người đàn ông người Hoa, sau đó sang Maylaysia sinh sống. Thế nhưng, cuộc sống nơi đất người gặp nhiều khó khăn, nên đến 2013, Trang vào làm việc tại một quán bar, do biết tiếng địa phương nên Trang được làm quản lý các cô gái Việt Nam đang hoạt động mai dâm tại quán. Đồng thời, Trang phải tìm thêm các cô gái Việt Nam đưa sang Malaysia để đảm bảo đủ số “đào” phục vụ.

Tháng 8/2014, Nguyễn Thị Hạnh được bạn bè giới thiệu qua Malaysia tìm việc làm, tại đây Hạnh và Trang quen biết nhau. Do thu nhập không cao nên Hạnh trở về Việt Nam. Tuy nhiên, Hạnh và Trang vẫn thường xuyên liên lạc, nghe Hạnh than thở khi trở về Việt Nam cuộc sống buồn chán và khó khăn hơn, Trang đã lên kế hoạch cho Hạnh dụ dỗ những cô gái mới lớn, thất nghiệp để qua Malay bán dâm. Với mỗi phi vụ như thế Hạnh sẽ được hưởng tiền hoa hồng là 1.000 RM (khoảng 6 triệu đồng). Nghe thế, Hạnh liền đồng ý với kế hoạch trên.

Tháng 6/2015 Nguyễn Thị Huỳnh Như (sinh năm 2000, ngụ tại Cần Thơ) về thăm ngoại là bà Trần Thị Mến (sinh năm 1954), tại đây Như đã quen biết với Hạnh ( Hạnh sinh sống gần nhà ngoại của Như). Thấy Như xinh đẹp, lại thất nghiệp nên Hạnh ngỏ ý giới thiệu Như sang Maysia bán cà phê với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Về chi phí đi lại, Hạnh sẽ lo hết, khi nào làm có lương thì chi trả lại sau.

Sau khi gia đình Như đồng ý, Hạnh gọi ngay cho Trang để thông báo “con mồi cắn câu” đồng thời dắt Như đến đến Công an quản lý xuất nhập cảnh để làm passport. Do thời gian chờ đợi nhận passport quá lâu, Trang đã gọi về cho mẹ mình là bà Võ Thị Bèo để bàn bạc, theo kế hoạch Trang sẽ chuyển cho bà Bèo 500 USD làm lộ phí, bà Bèo sẽ lên TP.HCM nhận Như từ Hạnh. Sau đó dẫn Như qua Campuchia, rồi qua Thái Lan, tiếp tục qua cửa khẩu Malaysia để giao Như cho người đàn ông tên Minh.

Đúng hẹn, ngày 6/7/2015 Hạnh và Như đã có mặt tại bến xe Hoàng Gia, TP.HCM. Tại đây, Hạnh giao Như cho bà Bèo đồng thời liên hệ với Nguyễn Xuân Cường để lấy passport nhanh. Riêng về bà Bèo sau khi nhận Như thì biết Như mới 15 tuổi, và mơ hồ hiểu ra con gái bà đang lừa đảo bán người sang nước ngoài nhưng bà Bèo vẫn tiếp tục tiếp tay cho con mình.

Tại Maylaysia, khi Như biết được tất cả sự việc và cương quyết không bán dâm, và gọi về Việt Nam thông báo cho gia đình. Sau khi thỏa thuận với Trang, gia đình Như phải trả cho Trang 20 triệu đồng thì Như mới được về.

Ngày 13/7/2015, gia đình Như đã chuyển cho Trang 18 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thanh Tâm. Đến ngày 14/7, khi đã xuống máy bay và đến Bến xe Miền Tây chờ lấy thêm số tiền còn lại thì Trang bị công bắt quả tang.

Hồng Thắm

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/truy-to-3-doi-tuong-lua-dao-buon-ban-tre-em-sang-malaysia-d90475.html